Đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết futsal nữ châu Á

Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Nguyễn Thị Thành giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn ba điểm đầu tiên trong trận ra quân ở bảng B gặp Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng chung kết futsal nữ châu Á 2018 ngày 2-5.

Thành phần đội tuyển Việt Nam trong trận ra quân gặp Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn gặp khá nhiều khó khăn ở thời điểm nhập cuộc khi tìm được sự tự tin và chính xác trong những pha phối hợp. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hơn năm phút, đại diện của Đông - Nam Á dần tìm lại được sự bình tĩnh và dần lấy lại thế trận. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật cùng chiến thuật hợp lý của ban huấn luyện, Việt Nam là đội nắm thế chủ động trên sân và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm lên khung thành đối phương.

Đội trưởng Nguyễn Thị Thành thi đấu nổi bật và là sớm có cơ hội mở tỷ số, đáng tiếc là pha dứt điểm ở tình huống đá phạt của cầu thủ số 11 không chiến thắng được thủ thành Li I-chieh. Bị đánh giá thấp hơn nên dễ hiểu khi đội tuyển Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) không có nhiều pha lên bóng đáng chú ý mà chỉ chủ yếu tập trung phòng ngự số đông, chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khi đội bóng áo xanh giữ vững được mành lưới trước những đợt tấn công liên tục của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1.

Không thể tận dụng được lợi thế trong khoảng thời gian được chơi hơn người từ phút 12 (do cầu thủ đội bạn nhận thẻ đỏ), mãi tới hiệp 2 thì những nỗ lực tấn công của đội tuyển Việt Nam mới được đền đáp. Phút 29, đội trưởng Nguyễn Thị Thành có mặt kịp thời để dứt điểm chính xác mở tỷ số sau nỗ lực đi bóng và kiến tạo của đồng đội Nguyễn Thị Châu.

Những diễn biến sau đó không có nhiều khác biệt khi đội bóng của HLV Trương Quốc tiếp tục duy trì được sự áp đảo với khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của Đỗ Thị Nguyên, Bùi Thị Trang hay Ngô Nguyễn Thùy Linh. Dù vậy, sự thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cùng sự tập trung của thủ môn Li I-chieh bên phía Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) khiến trận đấu khép lại với chỉ một bàn thắng duy nhất.

Thắng lợi 1-0 ngay trong trận ra quân giúp đội tuyển Việt Nam có được sự tự tin cùng thuận lợi đáng kể trước khi bước vào lượt trận thứ hai ở bảng B gặp đội tuyển Bangladesh vào ngày 4-5 tới. Ở trận đấu còn lại của bảng đấu này, các cầu thủ Malaysia có chiến thắng đậm đà 7-1 trước Bangladesh và tạm thời nắm giữ ngôi đầu (cùng có ba điểm nhưng hơn Việt Nam về hiệu số).

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/36277702-doi-tuyen-viet-nam-khoi-dau-thuan-loi-tai-vong-chung-ket-futsal-nu-chau-a.html