Đội tuyển Việt Nam không đủ quân số trong buổi tập đầu tiên

Đúng theo kế hoạch, các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong ngày 29-10, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng trong trong khuôn khổ bảng G Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á gặp hai đối thủ rất mạnh là UAE và Thái-lan vào trung tuần tháng 11 tới.

Các cầu thủ đội tuyển quốc gia chỉ tập luyện nhẹ trong buổi đầu tiên hội quân.

Các cầu thủ đội tuyển quốc gia chỉ tập luyện nhẹ trong buổi đầu tiên hội quân.

Trong buổi tập này, HLV Park Hang Seo chưa thể có trong tay đầy đủ lực lượng một số cầu thủ bận phục vụ CLB chủ quản thi đấu trận play-off tranh suất dự V-Legaue 2020 cũng như trận chung kết Cúp Quốc gia 2019. Ngoài ra, ba tuyển thủ hiện đang đầu quân cho các CLB nước ngoài là Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense - Bỉ), Đoàn Văn Hậu (S.C Heerenveen - Hà Lan) và Đặng Văn Lâm (Muangthong United - Thái-lan) hiện cũng chưa thể về góp mặt. Nếu như thủ môn Văn Lâm có thể trở về sớm hơn để hội quân cùng các đồng đội bởi Thai-League đã kết thúc, thì Văn Hậu và Công Phượng dự kiến phải tới ngày 11-11, chỉ vỏn vẹn ba ngày trước trận Việt Nam - UAE, mới có thể góp mặt cùng toàn đội.

Về thành phần lực lượng ở đợt tập trung này, thầy Park bên cạnh những gương mặt quen thuộc ở những lần hội quân trước đã tạo thêm cơ hội cho hai tân binh trẻ là Lê Văn Đại (Thanh Hóa) và tiền đạo Ngân Văn Đại (Hà Nội). Trong khi đó, hai cầu thủ “lỡ hẹn” ở những lần tập trung trước do chấn thương như Ngô Hoàng Thịnh (TP Hồ Chí Minh) hay Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) cũng được triệu tập trở lại. Thiếu vắng đáng chú ý là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương). Chân sút sinh năm 1997 này được thầy Park tin dùng để tăng cường “hỏa lực” cho tuyển U22 Việt Nam trong mục tiêu “săn vàng” tại SEA Games 30 tới đây. Tuy nhiên, ông cũng cho biết có thể linh hoạt điều chuyển Tiến Linh vào đội tuyển quốc gia bất kỳ lúc nào.

Đánh giá về hai đối thủ “sừng sỏ” sắp tới tại bảng G là UAE và Thái-lan, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự thận trọng, đồng thời cho rằng việc được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình chưa hẳn đã là lợi thế với đội tuyển Việt Nam: “Cả UAE lẫn Thái-lan đều là những đội bóng mạnh, với tham vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng. Chúng ta có lợi thế chơi ở sân nhà, tuy nhiên đây cũng đồng thời sẽ là gánh nặng tâm lý với các cầu thủ. Đội tuyển phải cố gắng chuẩn bị thật tốt và sẽ thi đấu hết mình”.

Trao đổi về cơ hội góp mặt tại đội tuyển của các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài, cụ thể là trường hợp của thủ môn Filip Nguyễn (CH Séc) và tiền đạo Alexander Đặng (Na Uy), HLV Park thẳng thắn chia sẻ: “Theo tôi được biết, thủ môn Filip Nguyễn hiện đang trong quá trình làm thủ tục nhưng không rõ cụ thể ra sao. Còn về tiền đạo Alex Đặng, tôi nghĩ nếu cậu ấy trở về khoác áo Việt Nam lúc này cũng không giúp được nhiều cho đội bóng, thứ nhất là thời điểm không phù hợp, thứ hai là bất đồng ngôn ngữ. Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta không nên quá kỳ vọng”.

Khi nhận được câu hỏi xoay quanh Lễ trao giải thưởng của bóng đá Đông - Nam Á 2019, vị chiến lược gia 62 tuổi đánh giá đầy tự hào: “Theo tôi, để công bằng, tôi sẽ chọn cả đội tuyển Việt Nam. Ba người được đề cử là Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải. Họ đều là những người đại diện cho đội tuyển, từng vô địch AFF Cup. Tôi nghĩ, bất cứ cầu thủ Việt Nam nào giành giải thưởng cũng đều xứng đáng”.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42076602-doi-tuyen-viet-nam-khong-du-quan-so-trong-buoi-tap-dau-tien.html