Đội tuyển Việt Nam nhảy 10 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, leo lên vị trí thứ 103

Sau trận hòa với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019, đội quân của HLV Park Hang-seo có được 331 điểm trên bảng tổng sắp của FIFA (tăng liền 38 điểm), nhờ đó áp sát top 100 thế giới, khi đứng ở vị trí 103.

Theo báo Lao động, điều này đồng nghĩa với việc, Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi tại lễ bốc thăm chia bảng ở vòng chung kết diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất vào năm sau.

ĐT Việt Nam áp sát Top 100 trên bảng xếp hạng thế giới. Ảnh: báo Thể thao Việt Nam

Theo đó, đội tuyển của chúng ta được xếp ở nhóm hạt giống thứ ba cùng Iraq, Uzbekistan, Ấn Độ, Qatar và Triều Tiên. Trong khi hai đội bóng khác cùng khu vực là Thái Lan và Philippines không được coi là hạt giống và chỉ xếp ở nhóm bốn. Nếu may mắn, các cầu thủ của chúng ta sẽ chạm trán với UAE, Kyrgyzstan và Yemen. Hai trong số họ mới chỉ lần đầu góp mặt.

Theo báo Thể thao Việt Nam, công bố cùng ở nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019 với ĐT Việt Nam còn có Iraq, Uzbekistan (cùng 381 điểm), Ấn Độ (354), Qatar (339), và Triều Tiên (292). Trong số này, Iraq đã vào đến bán kết năm 2015, còn Uzbekistan đi tới tứ kết. Với việc nằm chung bảng này đoàn quân của HLV Park sẽ tránh được hai đội tuyển có số má tại châu lục.

Trong khi đó, hai đại diện còn lại của Đông Nam Á là Philippines (289 điểm) và Thái Lan (243 điểm) không được coi là hạt giống. Cả hai đứng ở nhóm bốn với Bahrain, Jordan, Yemen và Turkenistan.

Theo quy định của AFC, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cộng thêm 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng 16 đội. Cách thức xếp hạng trong bảng đấu sẽ ưu tiên theo thứ tự lần lượt từ điểm số, thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng - bại đến số bàn thắng.

VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019, tám địa điểm để tổ chức các trận đấu là sân vận động Thành phố Thể thao Zayed, sân vận động Mohammed Bin Zayed và sân vận động Al Nahyan ở Abu Dhabi, sân vận động Hazza Bin Zayed và sân vận động Khalifa Bin Zayed ở Al Ain, sân vận động Al-Maktoum và sân vận động Maktoum Bin Rashid Al Maktoum ở Dubai, và sân vận động Sharjah ở Sharjah. Trong đó, sân vận động Thành phố Thể thao Zayed, một trong ba sân vận động ở Abu Dhabi, sẽ sân khấu cả hai trận khai mạc và trận chung kết.

Đội vô địch của giải đấu này sẽ giành quyền tham dự Cúp Liên đoàn các châu lục 2021 diễn ra tại Qatar, chủ nhà của Giải vô địch bóng đá thế giới 2022.

Bảo Trân (T/H)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/doi-tuyen-viet-nam-nhay-10-bac-tren-bang-xep-hang-the-gioi-leo-len-vi-tri-thu-103-100141