Đội tuyển Việt Nam: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề

HLV Philippe Troussier cam kết đợt tập trung tháng 11 bước vào 2 trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 2 World Cup sẽ là đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tốt nhất (trong mắt ông). Đáng tiếc do những nguyên nhân khách quan, nhà cầm quân người Pháp không thể có những nhân tố cần thiết. Tuy nhiên, việc cái tên đầu tiên bị loại là Trương Tiến Anh - người ai cũng nghĩ đã chắc suất khi đã đá chính cả 3 trận giao hữu trước Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, cho thấy ông Troussier có những suy nghĩ riêng khó lường.

Tưởng là “trò cưng” khi được đá chính cả 3 trận giao hữu trong chuyến du đấu đến Trung Quốc và Hàn Quốc, nhưng bất ngờ hậu vệ phải Tiến Anh lại là cái tên đầu tiên bị HLV Troussier loại trước khi sang Philippines

Với việc Đoàn Văn Hậu chấn thương; Quế Ngọc Hải đang tập phục hồi; Duy Mạnh lại gặp tai nạn giao thông; Hồ Tấn Tài, Thành Chung tiếp tục bị “bỏ rơi”; có thể nói hàng thủ ĐTVN mà HLV Park Hang-seo từng ưng ý nhất bị thủng lỗ chỗ. Hải “Quế” tuy chỉ đá chính 3/6 trận giao hữu dưới thời HLV Troussier trước khi bị rách cơ ở trận gặp Trung Quốc nhưng việc được trao chiếc băng thủ quân cho thấy tầm quan trọng của anh về cả chuyên môn lẫn vai trò thủ lĩnh trên sân. Còn Duy Mạnh duy nhất đá chính và chơi trọn 90 phút trong cả 6 trận đấu, gần như đã được “đo ni đóng giày” ở vị trí trung vệ lệch phải.

Với sự vắng mặt của những Văn Hậu, Ngọc Hải, Thành Chung, Tấn Tài, những hậu vệ cao từ 1,8m trở lên, khả năng không chiến trở thành vấn đề lớn của ĐTVN. Trước Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc, trận nào ĐTVN cũng thủng lưới từ bóng bổng và rất vất vả chống đỡ các tình huống cố định của đối phương. Mới nhất lại thêm thủ môn số 2 Đình Triệu sau Đặng Văn Lâm, bắt chính trong 2 trận gặp Palestine và Uzbekistan, lại chấn thương không thể hội quân. Thủ thành còn lại Nguyễn Văn Việt của SLNA thì vừa mắc sai lầm nghiêm trọng trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua trong trận đấu với Thanh Hóa.

Thủ đã vậy, công lại rất cùn. Trong 7 tiền đạo được triệu tập là những chân sút xuất sắc nhất lúc này thì hết 6 người đang trong tình cảnh tịt ngòi trong màu áo CLB. Nếu tính ở V.League và Giải hạng Nhất, kể từ đầu mùa giải mới 2023-2024, tổng số bàn thắng của tất cả Tiến Linh, Nguyễn Văn Quyết, Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Toàn, Đình Bắc, Thanh Nhàn là con số 0…

Văn Quyết, Văn Toàn, Thanh Nhàn và cầu thủ 19 tuổi Đình Bắc của Quảng Nam mới lên hạng, chỉ sở trường ở vai trò tiền đạo cánh. Trong các tiền đạo có thể đá cắm như Tiến Linh chỉ có tuyển thủ U.23 Nguyễn Văn Tùng, nhưng anh chỉ là phương án dự bị, ở CLB Hà Nội thường chỉ vào sân những phút cuối. Thời may, Phạm Tuấn Hải đã tỏa sáng không thể đúng lúc hơn với cú đúp đẳng cấp vào lưới CLB Sabah ở AFC Champions League mới đây, để có 3 pha lập công tại đấu trường này.

Ngay tuyến giữa, dù khá an tâm với cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, Tuấn Anh nhưng đôi cánh là vấn đề gây nhiều thắc mắc, nhất là sau khi wing-back của Viettel bị loại.

Nhìn đâu cũng có vấn đề nhưng trong cái khó ló cái khôn, chờ tài ứng biến, “liệu cơm gắp mắm” của “Phù thủy trắng”.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202311/doi-tuyen-viet-nam-nhin-dau-cung-thay-van-de-5975003/