Đội tuyển Việt Nam: Sẵn sàng chờ đón sự bất ngờ

Đêm nay (7/6), các học trò HLV Park Hang - seo bước vào trận đấu thứ 6 vòng loại World Cup 2022, gặp Đội tuyển Indonesia và sẵn sàng chờ đón 'sự bất ngờ' mà HLV đội bóng xứ vạn đảo tuyên bố cách đây 5 ngày.

Các cầu thủ Việt Nam hứng khởi luyện tập sẵn sàng cho trận gặp Đội tuyển Indonesia. Ảnh: VFF

Các cầu thủ Việt Nam hứng khởi luyện tập sẵn sàng cho trận gặp Đội tuyển Indonesia. Ảnh: VFF

Sau khi chuyển sang nơi ở mới và hoạt động theo quy chế của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Đội tuyển Việt Nam tiếp tục luyện tập để hướng tới trận đấu đầu tiên tại UAE, gặp Đội tuyển Indonesia. Đây cũng là trận đấu thứ 6 của đội tuyển tại vòng loại bảng G.

Trước đó, tối 3/6, các trận đấu ở bảng G đã khai cuộc: Indonesia gặp Thái Lan và Malaysia gặp chủ nhà UAE.

Ở cặp đấu đầu tiên, Indonesia cầm hòa Thái Lan 2-2 dù 2 lần bị dẫn trước, ghi được 1 điểm sau 6 trận. Còn ở cặp đấu Malaysia-UAE, đội bóng được mệnh danh là “Mãnh hổ Đông Nam Á” đã thua 4 bàn trắng.

Kết quả này khiến thứ tự bảng G có thay đổi chút ít: Việt Nam (chưa đấu) vẫn giữ ngôi đầu bảng (11 điểm). Ba đội có cùng 9 điểm theo thứ tự mới là UAE, Thái Lan, Malaysia. Xếp cuối vẫn là Indonesia với 1 điểm duy nhất.

Trong đêm nay (7/6), bảng G có 2 trận đấu: Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan gặp UAE.

Với các học trò ông Park Hang-seo, Indonesia vốn không xa lạ. Ở trận lượt đi (cuối năm 2019), các cầu thủ Việt Nam đã “hạ” đội bóng xứ Vạn đảo ngay trên sân khách với tỷ số 3-1. Còn tối nay là trận “lượt về”, cuộc so tài có thể sẽ khó khăn hơn.

Qua hơn 1 năm giờ đây trở lại, Đội tuyển Indonesia đã có nhiều thay đổi. Trên ghế chỉ huy là 1 người Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong. Chính vị HLV này đã mang đến cho đội bóng Indonesia sự tươi mới của sức trẻ cùng với chất “máu lửa” không hề suy giảm.

Với quá nửa đội bóng (28 cầu thủ) ở độ tuổi SEA Games, trong trận gặp “ông lớn” Thái Lan, các cầu thủ Indonesia đã chơi quật khởi, không khoan nhượng và sau 5 trận toàn thua, họ đã giành được 1 điểm. Một điểm tuy không nhiều nhưng cái được nhiều nhất là tinh thần của đội bóng “đằng nào cũng bị loại” này lên rất cao và điều này khiến các đội còn lại (Việt Nam, UAE, Malaysia) phải dè chừng.

Ngay sau trận hòa Thái Lan, HLV Shin Tae-yong đã “gửi lời chào” đến HLV Park Hang-seo: “Tôi biết HLV Park Hang Seo đã đến dự khán và đây là lợi thế cho Việt Nam. HLV Park đã biết chúng tôi chơi thế nào. Nhưng tôi sẽ nâng cấp đội hình và tạo cho Việt Nam bất ngờ!”. Không rõ ông Shin Tae-yong sẽ tạo được bất ngờ gì ở trận đấu này song các cầu thủ Việt Nam vẫn quyết tâm giành thêm 1 trận thắng nữa trước đối thủ này.

Xếp hạng bảng G trước lượt trận tối 7/6.

Theo VFF, trả lời các nhà báo trước giờ tập tối 5/6, tiền đạo Tiến Linh bày tỏ hiện anh và đồng đội đang hướng tập trung hoàn thiện chiến thuật, cả tấn công lẫn phòng ngự để có thể “hóa giải” sức mạnh của Đội tuyển Indonesia. Tiến linh cũng xác nhận đây là trận đấu khó khăn nhưng toàn đội sẽ thể hiện được sự mạnh mẽ trên hàng công và chắc chắn trong phòng ngự để giành kết quả tốt.

Ở cặp đấu còn lại, Thái Lan gặp UAE trong tình thế phải thắng vì nếu thua, các cầu thủ Thái Lan có thể hết hy vọng đi tiếp.

Hai trận đấu này đều bắt đầu từ 23h45 đêm 7/6 giờ Việt Nam.

Một sự trùng hợp thú vị là trận so tài giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra trên SVĐ Al Maktoum (Dubai), nơi cách đây 2 năm trước, các học trò ông Park Hang - seo đã loại Đội tuyển Jordan ở vòng 1/8 sau loạt sút luân lưu 11 m để giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019.

Vị trí nhất nhì các bảng trước trận đấu tối nay

Bảng A: Syria (6 trận): 18 điểm; Trung Quốc (5 trận): 10 điểm.

Bảng B: Australia (5 trận): 15 điểm; Kwait (6 trận): 10 điểm.

Bảng C: Bahrain (6 trận): 12 điểm; Iraq (5 trận): 11 điểm.

Bảng D: Saudi Arabia (6 trận): 14 điểm; Uzbekistan (5 trận): 9 điểm.

Bảng E: Qatar (7 trận): 19 điểm; Oman (5 trận): 12 điểm.

Bảng F: Nhật Bản (6 trận): 18 điểm; Tajikistan (6 trận): 10 điểm.

Bảng G: Việt Nam (5 trận): 11 điểm; UAE (5 trận): 9 điểm; Thái Lan và Malaysia (6 trận): 9 điểm.

Bảng H (4 đội, Triều Tiên bỏ cuộc): Hàn Quốc (4 trận): 10 điểm; Lebanon (4 trận): 10 điểm.

Thể thức chọn đội vào VCK FIFA World Cup 2022

Tại vòng chung kết, FIFA giành cho khu vực châu Á 4,5 suất đến Qatar sau khi thi đấu vòng loại thứ 2, thứ 3 (chọn 4 đội); ở vòng 4 chọn nửa suất còn lại để thi đấu play-off liên lục địa.

Tại vòng 2, 40 đội tuyển chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, mỗi đội thi đấu 8 trận. Kết thúc vòng bảng, 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 3.

Nếu Qatar (chủ nhà World Cup 2022) là đội nhất bảng hoặc là 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, thì đội nhì bảng tốt nhất thứ 5 ở vòng 2 cũng sẽ giành quyền vào vòng 3 do Qatar không phải thi đấu vòng này.

Ở vòng 3, 12 đội chia thành 2 bảng 6 đội. Mỗi đội thi đấu 2 trận với từng đội trong bảng, tổng cộng 10 trận đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng (4 đội) giành vé dự vòng chung kết FIFA World Cup 2022.

Vòng 4, hai đội xếp thứ 3 ở 2 bảng nói trên sẽ thi đấu với nhau theo thể thức vòng tròn 2 lượt. Đội thắng ở vòng này sẽ gặp đội thắng vòng play-off từ một khu vực địa lí khác.

Đội thắng ở vòng play-off liên lục địa này sẽ giành quyền dự Giải vô địch bóng đá thế giới 2022.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-san-sang-cho-don-su-bat-ngo/433815.vgp