Đội tuyển Việt Nam sẽ giao hữu với Iraq trước khi quyết đấu Malaysia

VFF đã chấp nhận lời đề nghị của LĐBĐ Iraq về việc tổ chức một trận đấu giao hữu quốc tế giữa hai ĐTQG. Trận đấu này nhằm giúp hai đội có thêm sự chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia, còn Iraq sẽ gặp Hồng Kông.

ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21/3 để chuẩn bị cho vòng loại World cup

ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21/3 để chuẩn bị cho vòng loại World cup

LĐBĐ Iraq muốn tổ chức trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Ở trận đấu kế tiếp, Iraq sẽ hành quân đến Hongkong để thi đấu với đội chủ nhà. Chọn Việt Nam làm điểm dừng chân và có một trận đấu giao hữu chất lượng là yêu cầu của ban huấn luyện đội bóng.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách ở Malaysia để đá trận lượt về vòng loại World Cup. Trận đấu này sẽ quyết định chiếc vé đi tiếp bởi hiện tại, Malaysia đứng ngay sau ĐT Việt Nam. Cũng vì thế, được thi đấu với một đối thủ mạnh như Iraq sẽ giúp HLV Park Hang Seo chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn trong chuyến làm khách được dự báo là vô cùng khó khăn.

Theo kế hoạch, vào ngày 13/2, nhà cầm quân người Hàn Park Hang seo sẽ trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, mà trước mắt là trận đấu với ĐT Malaysia.

HLV Park Hang Seo sẽ có đợt tập trung tại phía Nam vào ngày 21/3 nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Lý do ông chọn miền Nam làm nơi hội quân là bởi ở đây có điều kiện khí hậu tương đồng với Malaysia.

Chia sẻ với giới truyền thông, Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) – ông Lê Hoài Anh khẳng định: “Theo kế hoạch, ngày 21/3 ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Malaysia vào ngày 31/3. Do thời tiết ở Hà Nội giai đoạn này vẫn còn lạnh nên kế hoạch của VFF là đội tuyển sẽ tập huấn tại TP.HCM. Dự kiến ngày 26/3, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT Iraq trước khi lên đường sang Malaysia. Hiện VFF đang gút lại sân nào sẽ là nơi diễn ra trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Iraq".

Trên bảng xếp hạng hiện tại ở bảng G, ĐT Việt Nam đang tạm thời đứng đầu với 11 điểm với 3 trận thắng, 2 trận hòa. Đứng thứ 2 đang là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia chưa được điểm nào.

Thầy trò Park Hang Seo sẽ có 3 trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ sẽ lần lượt đối đầu với Malaysia (31/3), Indonesia (4/6) và UAE (9/6).

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq sẽ diễn ra vào ngày 26/3. VFF đang cân nhắc chọn sân Bình Dương hoặc Thống Nhất làm nơi tổ chức trận đấu. Trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 31/3 trên sân Bukit Jalil.

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn đã làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa, nếu nhập tịch thành công và được sự đồng ý của FIFA, thủ thành đang thi đấu cho CLB Slovan Liberec tại giải VĐQG Czech sẽ có đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam.

Filip Nguyễn sẽ sớm được công nhận là công dân Việt Nam sau khi hoàn tất các thủ tục. “Hồ sơ của tôi đã đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện tại, tôi chờ ý kiến và phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền”, Filip Nguyễn viết trên trang fanpage cá nhân.

Thủ thành sinh năm 1992 cũng bày tỏ mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam. Cần nói thêm, với phong độ xuất sắc, Filip Nguyễn được trang thống kê chuyển nhượng Transfermarkt định giá 950.000 euro, gấp khoảng 3 lần so với thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-se-giao-huu-voi-iraq-truoc-khi-quyet-dau-malaysia-493255.html