Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với bộ khung nào trước Thái Lan?

Những chấn thương bất ngờ của một vài trụ cột trong thời gian gần đây mở ra cơ hội cho những tân binh ở đội tuyển quốc gia. Họ không hẳn là những người mới hoàn toàn, nhưng trước đây ít được sử dụng ở cấp độ đội tuyển.

Hàng hậu vệ là nơi chắc chắn có sự thay đổi. Vắng cả Đình Trọng, nhiều khả năng cả Trọng Hoàng lẫn Đoàn Văn Hậu, HLV Park Hang Seo sẽ phải nhắm đến các cầu thủ khác, để củng cố tuyến dưới.

Trần Văn Kiên (cánh phải) và Vũ Văn Thanh (trái) là những người có nhiều ưu thế nhất trong số các hậu vệ biên, có thể thay thế cho Trọng Hoàng và Văn Hậu. Trần Văn Kiên mới chỉ xuất hiện ít phút ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Curacao tại King’s Cup.

Cầu thủ này khi đó ghi dấu ấn bằng đường chuyền quyết định để đội tuyển Việt Nam gỡ hòa. Nhưng Văn Kiên vẫn cần tạo thêm ấn tượng, bởi việc Trọng Hoàng chấn thương là cơ hội quá tốt để cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội chứng minh mình xứng đáng cạnh tranh vị trí chính thức ở đội tuyển quốc gia.

Vũ Văn Thanh (phải) sẽ tái thể hiện mình trong màu áo đội tuyển quốc gia

Trong khi đó, bên cánh trái, Văn Thanh có thể có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, dưới thời HLV Park Hang Seo.

Trước đó, Vũ Văn Thanh đã là tuyển thủ quốc gia ở AFF Cup 2016, anh cũng đã khoác áo các đội U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam tại VCK U23 châu Á cũng như Asiad năm 2018, dưới thời ông Park. Nhưng chấn thương ngay trước AFF Cup 2018 khiến cho Văn Thanh chưa hề ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, kể từ khi HLV Park Hang Seo nắm đội tuyển.

Giờ, Văn Thanh có cơ hội để chứng tỏ anh có giỏi hơn so với những cầu thủ chạy cánh hàng đầu Đông Nam Á, đang khoác áo đội tuyển Thái Lan hay không?

Còn ở vị trí trung vệ, sau chấn thương của Đình Trọng, Thành Chung (CLB Hà Nội) và Hữu Tuấn (CLB TPHCM) sẽ có cơ hội. So với trung vệ số 3 của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại là Bùi Tiến Dũng, Thành Chung và Hữu Tuấn có lợi hơn về mặt thể hình, giỏi hơn ở khả năng không chiến và tranh chấp tay đôi.

Văn Hậu và Trọng Hoàng khả năng ra sân vẫn bỏ ngỏ

Hai tân binh khác đang được nhắc đến khá nhiều là những người chơi trên hàng tấn công. Người đầu tiên là Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), cầu thủ vừa có khả năng đá tiền vệ tấn công lẫn tiền đạo lùi.

Hoàng Đức là cầu thủ giàu kỹ thuật, giỏi gây đột biến, có khả năng trở thành quân khí bí mật của HLV Park Hang Seo, bởi Thái Lan có rất ít băng hình cũng như thông tin về Hoàng Đức.

Người còn lại là trung phong Hà Minh Tuấn cũng vậy. Cầu thủ này mạnh mẽ, di chuyển không bóng tích cực, giỏi không chiến. Việc không khoác áo các đội tuyển trong khoảng 5 – 6 năm nay hóa ra lại khiến cho Hà Minh Tuấn trở thành ẩn số đối với các đối thủ của đội tuyển Việt Nam.

Vấn đề của Minh Tuấn trong những ngày tới chỉ là anh có kịp bình phục chấn thương, để kịp cùng đội tuyển hành quân sang Thái hay không?

Kim Điền - Theo Dân Trí

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/doi-tuyen-viet-nam-se-thi-dau-voi-bo-khung-nao-truoc-thai-lan-d105550.html