Đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chốt lịch tổ chức trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Kyrgyzstan nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Theo đó, trận giao hữu sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 8-10. Trận đấu này thực tế đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 26-3, nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng sau đó bị hoãn bởi sự bùng phát của dịch Covid-19.

Kyrgyzstan là quân xanh của tuyển Việt Nam.

Kyrgyzstan là quân xanh của tuyển Việt Nam.

Hiện tại, đội tuyển Kyrgyzstan đang nắm giữ vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA. Tại vòng loại World Cup 2022, Kyrgyzstan thuộc nhóm hạt giống số 2 giống Việt Nam, nằm cùng bảng F với Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ. Sau năm lượt trận đầu, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV người Nga Aleksandr Krestinin đang có được bảy điểm (hai thắng, một hòa, hai thất bại).

Đội tuyển Kyrgyzstan sẽ hành quân tới sân của Myanmar để thi đấu lượt trận tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022, trong khi thầy trò HLV Park Hang Seo cũng phải làm khách trên đất Malaysia vào cùng ngày 13-10. Trận giao hữu giữa hai đội chắc chắn mang ý nghĩa rất quan trọng, giúp ban huấn luyện rà soát và quyết định lực lượng, chiến thuật tối ưu trước khi trở lại với cuộc đua khốc liệt tại vòng loại khu vực châu Á.

Gần đây, Liên đoàn Bóng đá Iraq cũng đã gửi đề nghị tới VFF mong muốn tổ chức lại trận giao hữu với Việt Nam. Tuy vậy, nhiều khả năng trận đấu này sẽ không thể tiến hành bởi nhiều yếu tố không thuận lợi.

Theo lịch thi đấu điều chỉnh của AFC, gần một tháng sau trận đấu trên sân của Malaysia vào ngày 13-10, HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ tiếp tục bước vào hai trận đấu cuối cùng mang tính chất quyết định, lần lượt gặp đội tuyển Indonesia (sân nhà) vào ngày 12-11 và UAE (sân khách) ngày 17-11. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng nhấn mạnh tầm quan trọng của trận gặp Malaysia, có thể sẽ trực tiếp định đoạt tấm vé đi tiếp tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của những ngôi Sao Vàng.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang nắm lợi thế tại bảng G với ngôi vị dẫn đầu cùng 11 điểm sau năm trận. Các đội tuyển phía sau đang bám đuổi rất gắt gao, lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, bốn trận) và Indonesia (chưa giành điểm số).

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_227427_doi-tuyen-viet-nam-thi-dau-giao-huu-voi-doi-tuyen-kyrgyzstan.aspx