Đội U.23 Việt Nam thắng lớn tại lễ trao giải VTV Awards 2018

Đội U.23 Việt Nam đã được xướng tên hai lần trong lễ trao giải VTV Awards Sắc màu 2018 được tổ chức tối 7.9 tại Đài truyền hình Việt Nam.

Đức Huy phát biểu khi đội U.23 Việt Nam được nhận giải thưởng Nhân vật của nămMai Đình

Đánh bại một số ứng viên rất nặng ký khác, thầy trò HLV Park Hang – seo đã được vinh danh ở giải thưởng Nhân vật của năm. Đội U.23 Việt Nam rất xứng đáng được nhận giải thưởng này vì đã có những màn trình diễn hết sức ấn tượng và thuyết phục tại vòng chung kết giải U.23 châu Á vào tháng 1.2018, để sau đó đoạt ngôi á quân của giải.

Vì HLV Park đã về Hàn Quốc nghỉ phép nên một số cầu thủ của CLB Hà Nội đã tham dự lễ trao giải. Bao gồm cầu thủ Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trương Văn Thái Quý và Nguyễn Thành Chung.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Mai Đình

Cầu thủ Phạm Đức Huy phát biểu: “Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Những người đã tiếp thêm ý chí, sức mạnh và tinh thần để toàn đội có thể làm được những điều có ý nghĩa cho Tổ Quốc, đất nước, gia đình và tuổi trẻ của chính chúng tôi”.

Những gì chúng tôi thể hiện đã một phần nào truyền cảm hứng cho lớp trẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để những giải đấu sắp tới mang về thành công cho đất nước. Tuy có nhiều tiếc nuối tại hai giải đấu vừa qua, đặc biệt là trong trận chung kết với U23 Uzbekistan, nhưng chúng tôi đã chiến đấu đến phút cuối cùng...".

Cầu thủ Lương Xuân Trường “trượt” danh hiệu giải thưởng Nhân vật của năm. Và Đức Huy cũng chia sẻ: “Tất cả đề cử đều xứng đáng. Tôi có chút tiếc cho Lương Xuân Trường khi không được nhận giải nhưng tôi tin cậu ấy cũng rất vui mừng vì dù cá nhân hay tập thể đoạt giải, chúng tôi đều vui vẻ đón nhận. Chiến thắng tập thể là chiến thắng quan trọng nhất".

Cũng đánh bại nhiều đề cử khác, hình ảnh "Người dân cả nước ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U. 23 Việt Nam" và hình ảnh "đội tuyển U.23 Việt Nam tại sân vận động Thường Châu - Trung Quốc trong trận đấu chung kếtvới Uzberkistan" đã giành danh hiệu Hình ảnh thời sự ấn tượng của giải thưởng năm nay. Đây là hình ảnh được ê-kíp của Ban Sản xuất các chương trình Thể thao thực hiện đầu năm nay.

Biên tập viên Quốc Khánh nhận giải thưởng Hình ảnh thời sự của năm Mai Đình

Đại diện ê-kíp sản xuất chương trình, BTV Quốc Khánh - Ban Sản xuất các chương trình Thể thao - chia sẻ: "Đó là những hình ảnh, những thước phim mà có lẽ nhiều năm sau chúng ta vẫn còn đầy cảm xúc khi xem lại. Xin cảm ơn đội tuyển U23 Việt Nam! Họ có lẽ là người đứng ở đây tốt nhất để nhận giải thưởng này".

Kết quả của giải thưởng VTV Awards được bình chọn dựa trên 50% từ ý kiến khán giả và 50% từ ý kiến của hội đồng gồm các thành viên: nhà báo Hồ Quang Lợi, nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Hồng Thanh Quang, đạo diễn - NSƯT Đỗ Thanh Hải, nhà báo Nguyễn Thu Hà, đạo diễn - NSND Khải Hưng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhạc sĩ Phương Uyên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

VTV đã mua được bản quyền truyền thông giải Asian Cup 2019

Cách đây ít ngày, Báo Thanh Niên đã đăng tải thông tin về việc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ là chủ sở hữu của bản quyền truyền hình vòng chung kết Asian Cup 2019 và giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2018.

Sáng nay 8.9, VTV đã chính thức thông báo, Đài này đã mua được bản quyền truyền hình vòng chung kết Asian Cup 2019.

VTV cho biết: “Giải sẽ diễn ra từ ngày 5.1 đến 1.2.2019 tại 8 SVĐ ở 4 thành phố lớn của UAE và đây sẽ là lần đầu tiên mà Liên đoàn Bóng đá Châu Á – AFC mở rộng giải đấu từ 16 đội lên 24 đội. Tại giải đấu lớn nhất Châu Á này, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu với sự có mặt của Iran, Iraq và Yemen. Theo lịch thi đấu được AFC công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp Iraq vào 21 giờ ngày 8.1.2019.

Trước đó Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã mua thành công bản quyền truyền hình AFF Cup 2018”.

Lan Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/doi-u23-viet-nam-thang-lon-tai-le-trao-giai-vtv-awards-2018-92564.html