Đội viên 'toàn năng'

Trong số hơn 60 tấm gương tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, chúng tôi rất ấn tượng với em Đinh Tú Bình (học sinh Lớp 10V8, Trường THPT chuyên Bình Long, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) bởi những thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động đội.

Em được các bạn yêu mến gọi với cái tên đội viên “toàn năng”. 9 năm liền, Đinh Tú Bình đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2017-2018, em vinh dự được ghi tên vào bảng danh dự của trường và được UBND huyện, tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm học 2018-2019, Tú Bình đạt danh hiệu “Hoa điểm 10”, giải ba học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện. Năm học 2019-2020, em là một trong những đội viên xuất sắc được nhận Giải thưởng Kim Đồng do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng, được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

 Đinh Tú Bình (ở giữa) nhận khen thưởng tại Lễ tổng kết năm học 2019-2020.

Đinh Tú Bình (ở giữa) nhận khen thưởng tại Lễ tổng kết năm học 2019-2020.

Chia sẻ về bí quyết học giỏi, Tú Bình khiêm tốn: “Em luôn tập trung lắng nghe thầy cô giảng, chỗ nào chưa rõ thì mạnh dạn hỏi để hiểu bài ngay tại lớp. Bên cạnh hoàn thành bài tập về nhà được thầy cô giao, em chủ động làm thêm những bài tập nâng cao, tìm hiểu tài liệu trên mạng để mở rộng vốn kiến thức. Bố mẹ cũng chỉ bảo em cách sắp xếp thời gian khoa học để học tập tốt, tham gia tích cực vào các phong trào đội cũng như giúp đỡ gia đình những việc vừa với sức mình...”. Chính nhờ phương pháp học đó mà thành tích học tập của Tú Bình luôn ở trong tốp đầu của trường.

Không chỉ học giỏi, với vai trò là Liên đội trưởng của trường trong nhiều năm, Tú Bình còn tích cực tham gia xây dựng liên đội vững mạnh. Em cùng với Tổng phụ trách đội tổ chức nhiều hoạt động đội như: “Nuôi heo đất”, thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” giúp đỡ đội viên khó khăn; nâng cao kỹ năng phòng, chống, sơ cứu đuối nước; giao tiếp, ứng xử và kỹ năng hoạt động nhóm... Cũng từ sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với phong trào nên Tú Bình đã giành được nhiều giải thưởng. Em đã đoạt 1 giải nhất và 3 giải ba cấp tỉnh tại các hội thi: “Kể chuyện sách hè”, “Búp măng xinh”, “Hoa phượng đỏ”, “Xây dựng văn hóa giao thông cho gia đình nhỏ”. Tú Bình cũng ghi tên mình ở 7 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích cấp huyện tại các hội thi: “Chỉ huy đội giỏi”, “Kể chuyện sách hè”, “Phụ trách sao giỏi”, “Phát thanh viên măng non”, “Sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng”, “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ huyện Bù Đốp sau 15 năm tái thành lập”. Năm học 2017-2018, em đạt hạng nhì các chuyên hiệu: “An toàn giao thông”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”, “Chăm học”, “Nhà sinh học nhỏ tuổi”, “Nghi thức đội”, “Nghệ sĩ nhỏ tuổi”, “Vận động viên nhỏ tuổi” do Huyện đoàn Bù Đốp tổ chức; danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện. Năm học 2019-2020, Tú Bình đoạt giải ba cuộc thi kể chuyện online “Thiếu nhi Bình Phước kể chuyện Bác Hồ” do Hội đồng Đội tỉnh tổ chức...

Vinh dự là đại biểu tham dự và được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, Đinh Tú Bình mang theo nguyện ước: Đại hội sẽ góp phần nhân lên “nghìn việc tốt”, lan tỏa nhiều tấm gương Cháu ngoan Bác Hồ và có thêm nhiều phong trào hoạt động đội thiết thực.

Bài và ảnh: LAN NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/doi-vien-toan-nang-641902