Đôi vợ chồng chết thảm ở Đắk Lắk: Lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân viết gì?

Đôi vợ chồng thiệt mạng tại nhà riêng ở Đắk Lắk để lại lá thư tuyệt mệnh có nội dung nhờ người thân chăm sóc hai con nhỏ và dặn các con sống đùm bọc lẫn nhau.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y vụ án mạng khiến 2 vợ chồng chết tại nhà riêng (thôn 1, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp).

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1980) và chị Phạm Thị Kim Lanh (SN 1984) cùng trú xã Cư M’lan.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Kiểm tra hiện tường, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ một lá thư tuyệt mệnh nghi của anh Nghĩa để lại. Nội dung nhờ người thân chăm sóc hai con nhỏ và dặn các con sống đùm bọc lẫn nhau.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, những người hàng xóm nhà anh Nghĩa sang chơi thì tá hỏa phát hiện vợ chồng anh này nằm trên vũng máu nên trình báo công an và đưa 2 vợ chồng anh Nghĩa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, 2 nạn nhân đều không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, công an huyện có mặt phong tỏa hiện trường và phối hợp với công an tỉnh để làm rõ nguyên nhân.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-vo-chong-chet-tham-o-dak-lak-la-thu-tuyet-menh-cua-nan-nhan-viet-gi-d457067.html