Đội xe tăng của Việt Nam nhất bảng ngày thi đấu thứ 2

Kíp xe tăng số 2 của Việt Nam đã hoàn thành bài thi với thời gian 31 phút 12 giây, qua đó dẫn đầu bảng đấu trong ngày thi đấu vòng loại thứ 2 tại Tank Biathlon 2019.

Hôm 6/8, kíp xe tăng số 2 của Việt Nam (VN2) đã tranh tài trong cuộc đua xe tăng Tank Biathlon đang diễn ra ở thao trường Alabino, ngoại ô Moscow. Ngay khi xuất phát, xe tăng VN2 nhanh chóng vượt qua các chướng ngại vật một cách thuận lợi ở tốc độ cao.

Tốc độ tối đa của xe lên đến 70 km/h, nhanh hơn 4 km/h so với kíp thi đấu đầu tiên vào ngày 5/8. Tuy nhiên, khi đến vị trí bắn mục tiêu mô phỏng xe tăng ở cự ly 1.600 m, 1.700 m và 1.800 m, kíp xe tăng VN2 chỉ bắn trúng một mục tiêu ở cự ly 1.700 m.

Tiếp đó ở bài bắn mục tiêu mô phỏng là trực thăng và bộ binh đối phương ở cự ly lần lượt 1.200 m và 600 m và 700 m, kíp xe tăng VN2 đều bắn trượt mục tiêu.

Kíp xe tăng VN2 hoàn thành bài thi với thời gian 31 phút 12 giây, nhanh hơn so với thời gian 32 phút 17 giây của kíp xe VN1 thi đấu hôm 5/8.

Kíp xe tăng VN2 hoàn thành bài thi với thời gian 31 phút 12 giây. Ảnh: Tvzvezda.

Kíp xe tăng VN2 hoàn thành bài thi với thời gian 31 phút 12 giây. Ảnh: Tvzvezda.

Với kết quả này, đội Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng đấu gồm các đội Sudan, Angola và Cuba. Hôm 5/8, đội Cuba dẫn đầu bảng đấu, nhưng do sai lầm của kíp thi đấu thứ 2 không mở cửa xả nước khi xe vượt sông cạn dẫn đến động cơ chết máy. Kíp xe tăng số 2 của đội Sudan cũng bị loại với lý do tương tự.

Kíp xe tăng VN3 của đội Việt Nam sẽ tranh tài vào ngày 8/8. Theo quy chế của ban tổ chức, mỗi đội có 3 kíp thi đấu, 12 đội có tổng thời gian của 3 kíp thi ngắn nhất trong số 24 đội tham gia thi đấu vòng loại sẽ lọt vào vòng bán kết.

Luật thi đấu Tank Biathlon đề cao kỹ năng và tính chính xác của kíp lái. Các lỗi như đâm đổ cọc tiêu đều bị phạt điểm, trong khi mỗi mục tiêu bị bắn trượt sẽ buộc tổ lái phải chạy thêm một vòng phạt.

Tank Biathlon là một trong các nội dung thi đấu lớn và quan trọng nhất tại Hội thao Quân sự Quốc tế 2019 do Nga tổ chức ngày 3-17/8.

Giải đua xe tăng năm nay có sự góp mặt của 24 quốc gia, trong đó có nhiều cường quốc quân sự như chủ nhà Nga, Trung Quốc, Belarus và Iran.

Hội thao quân sự quốc tế 2019 thu hút hơn 6.000 quân nhân thuộc 223 đoàn đến từ 39 quốc gia, nhưng không có sự tham gia của quân đội các nước phương Tây.

Hội thao được tổ chức tại thao trường của 10 nước gồm Nga, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc, Mông Cổ và Uzbekistan.

Theo báo Quân đội nhân dân, đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam cử 8 đội tuyển thi đấu 8 môn trong khuôn khổ Army Games 2019 gồm đua xe tăng, bếp dã chiến, kíp xe công binh, đơn vị cứu hộ cứu nạn, thi biểu diễn nghệ thuật, kíp xe trinh sát hóa học, tiếp sức quân y và bắn tỉa.

Trung Hiếu
Theo: Tvzvezda

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-xe-tang-cua-viet-nam-nhat-bang-ngay-thi-dau-thu-2-post975705.html