Đội xe tăng Nga chiến thắng nghẹt thở, chỉ hơn đội Trung Quốc 36 giây

Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Triệt phá đường dây làm giả phụ tùng xe máy quy mô lớn; Làm rõ động cơ nhảy lầu của học viên cai nghiện ma túy; Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ 6.000 viên ma túy tổng hợp; Tai nạn giao thông nghiêm trọng, tài xế tử vong tại chỗ; Trung Quốc ra quy định mới về xét nghiệm Covid-19 với hành khách từ Mỹ; Đội xe tăng Nga chiến thắng nghẹt thở, chỉ hơn đội Trung Quốc 36 giây…

Triệt phá đường dây làm giả phụ tùng xe máy quy mô lớn

Ngày 5-9, sau nhiều tháng điều tra, theo dõi, các trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra 8 điểm sản xuất, lưu trữ và phân phối phụ tùng xe máy, phát hiện một số lượng lớn phụ tùng giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Hàng tấn phụ tùng xe máy giả bị phát hiện, thu giữ. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, tại 1 điểm kiểm tra trên đường Thoại Ngọc Hầu (quận Tân Phú), công an bắt giữ hàng tấn thành phẩm là mâm, vành, nhông sên của xe máy. Tổng cộng số tang vật có trị giá ước tính là hơn 5 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây làm giả phụ tùng xe máy có quy mô lớn nhất bị triệt phá trong nhiều năm trở lại đây. Hiện lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ tang vật và tiếp tục mở rộng điều tra những đối tượng liên quan.

Làm rõ động cơ nhảy lầu của học viên cai nghiện ma túy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 5-9, học viên Phan Minh Tín, 32 tuổi đã nhảy xuống sân từ tầng 2 của ngôi nhà thuộc khu 2, Cơ sở Cai nghiện ma túy ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Đến 20h cùng ngày, học viên Tín đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương quá nặng. Theo nhiều học viên ở cùng phòng, anh Tín có các biểu hiện của bệnh trầm cảm từ ngày 1-9 và đã được nhân viên y tế cơ sở khám, điều trị và cấp thuốc chống trầm cảm.

Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ 6.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều 5-9, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Phan Bá Linh và Nguyễn Văn Mại. (Ảnh: TTXVN)

Hai đối tượng bị bắt giữ là Phan Bá Linh, SN 1995, trú tại xóm 3, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) và Nguyễn Văn Mại, SN 2000, trú tại xóm 4, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, số lượng ma túy được các đối tượng chia thành các gói nhỏ, cất giấu ở các vị trí khác nhau trên xe máy và trong các túi quần, áo để bán cho các con nghiện.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, tài xế tử vong tại chỗ

Chiều 5-9, chiếc xe ôtô tải chở gạch mang biển kiểm soát 29C-732.15 do tài xế Phạm Văn Ánh (SN 1979) trú tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Hà Nội-Sơn La, cùng đi trên xe còn có anh Hà Công Yến (SN 1986) trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Khi đến km 127+50 Quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xóm Nhuối, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, do chở gạch nặng và đổ đèo, xuôi dốc nên xe đã tự gây tai nạn giao thông. Hậu quả, anh Phạm Văn Ánh tử vong tại chỗ, anh Hà Công Yến bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Trung Quốc ra quy định mới về xét nghiệm Covid-19 với hành khách từ Mỹ

Trung Quốc vừa yêu cầu hành khách từ Mỹ nộp kết quả âm tính Covid-19 trong 3 ngày trước chuyến bay, thay vì 2 tuần như trước, nhằm đề phòng dịch bệnh Covid-19.

Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hôm 5-9, kết quả xét nghiệm của hành khách cần nộp đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nước này tại Mỹ, nhằm “đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của hành khách quốc tế, giảm nguy cơ lây truyền Covid-19 giữa các quốc gia”. Quy định mới sẽ áp dụng từ ngày 15-9-2020.

Đội xe tăng Nga chiến thắng nghẹt thở, chỉ hơn đội Trung Quốc 36 giây

Trận chung kết Bảng 1 giải Tank Biathlon 2020 diễn ra tại thao trường Alabino, ngoại ô Thủ đô Matxcơva của Nga chiều 5-9 với sự góp mặt của đội chủ nhà Nga (xe đỏ), Trung Quốc (xanh lục), Belarus (xanh dương) và Azerbaijan (vàng). Đội tuyển Trung Quốc sử dụng xe tăng Type-96B nội địa, trong khi 3 đội còn lại thi đấu trên xe tăng T-72B3.

Xe tăng Nga lao về đích trong trận chung kết Bảng 1 Tank Biathlon

Trận chung kết Bảng 1 chứng kiến sự bám đuổi và liên tục thay đổi vị trí dẫn đầu giữa Nga và Trung Quốc. Cuối cùng, đội tuyển Nga đã về đích đầu tiên trong trận chung kết và giành chức vô địch với thành tích 1 giờ 28 phút 53 giây, hạ 21/24 mục tiêu. Trung Quốc hoàn thành phần thi sau đó 36 giây với kết quả 1 giờ 29 phút 30 giây, hạ 23/24 mục tiêu.

Mai Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-sang-6-9-2020-doi-xe-tang-nga-chien-thang-nghet-tho-chi-hon-doi-trung-quoc-36-giay-post443441.antd