Đội xe tình nguyện vận chuyển hàng trong tâm dịch

Với tấm lòng 'lá lành đùm lá rách', hơn 2 tháng qua, Đội xe tình nguyện phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, đồ cứu trợ, nhu yếu phẩm đã có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, nhiều địa phương phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội. Các hoạt động dịch vụ, thương mại bị tạm dừng khiến người dân và công nhân trong khu phong tỏa thiếu thực phẩm và các nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày.

Đội xe tình nguyện phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, đồ cứu trợ, nhu yếu phẩm chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh CTV).

Đội xe tình nguyện phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, đồ cứu trợ, nhu yếu phẩm chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh CTV).

Xuất phát từ thực tế đó, ngày 8/5, Đội xe tình nguyện phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, đồ cứu trợ, nhu yếu phẩm bắt đầu hoạt động với 9 thành viên. Bắt tay vào công việc, đội đã vận chuyển nhiều "chuyến xe 0 đồng" chở hàng hóa của nhà tài trợ về các địa chỉ cụ thể bị ảnh hưởng của dịch. Toàn bộ chi phí vận chuyển đều do các thành viên tự chi trả. Chỉ sau một tuần thực hiện, đội thu hút 38 thành viên với 30 đầu xe và hơn 50 tình nguyện viên trong, ngoài tỉnh.

Nhận thấy những đóng góp thiết thực của Đội xe tình nguyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, ngày 7/6/2021 Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ra quyết định thành lập “Đội xe tình nguyện phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, đồ cứu trợ, nhu yếu phẩm cho công nhân, người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19”.

Đội xe tình nguyện phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, đồ cứu trợ của người dân tỉnh Quảng Ninh tới khu cách ly huyện Tân Yên (Ảnh CTV).

Ông Đỗ Văn Tuấn, Đội trưởng Đội xe tình nguyện- người con Bắc Giang hiện đang công tác tại Tạp chí Văn Hiến Việt Nam chia sẻ, từ khi có quyết định thành lập đội hoạt động bài bản hơn. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh công khai số điện thoại đường dây nóng của đội để các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiện liên lạc. Để hoạt động hiệu quả nhất, Đội phân chia thành từng nhóm, địa bàn làm việc cụ thể. Thời kỳ cao điểm dịch bùng phát, ngày nào đội cũng chạy xe từ sáng sớm đến đêm khuya; thậm chí có hôm làm xuyên đêm để kịp đưa trang thiết bị lắp đặt, hoàn thiện các bệnh viện dã chiến.

Anh Tuấn tâm sự: “Công việc vất vả nhưng các thành viên luôn sẵn sàng để hễ có người gọi là lên đường làm nhiệm vụ ngay. Để thuận lợi trong công việc và an toàn cho người thân, các thành viên luôn thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch trong suốt quá trình làm việc; đồng thời sinh hoạt tại một phòng riêng khi về nhà”.

Với cách làm này, từ khi thành lập đến nay, đội xe đã vận chuyển gần 5 nghìn chuyến hàng tới các địa phương bị dịch và cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chở hàng trăm chuyến nông sản như: Dưa hấu, dưa lê, vải thiều và nhiều rau màu khác cho nông dân đi tiêu thụ... Đội sẽ hoạt động cho đến khi hết dịch và sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh khác nếu có yêu cầu.

Đội xe tình nguyện phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, đồ cứu trợ, nhu yếu phẩm tiếp nhận hàng miễn phí để vận chuyển tới địa điểm yêu cầu (Ảnh CTV).

Không chỉ tích cực hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, nông sản, đội xe tình nguyện cũng vận động cá nhân, đơn vị hảo tâm ủng hộ hàng trăm triệu đồng, hàng trăm tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm và nhiều vật tư y tế hỗ trợ phòng, chống dịch. Riêng cá nhân anh Tuấn vận động được hơn 100 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Theo ông Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đội xe tình nguyện phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, đồ cứu trợ, nhu yếu phẩm hoạt động rất chuyên nghiệp, tích cực, hiệu quả. Hầu hết những loại hàng hóa khó vận chuyển đều do Đội thực hiện. Cùng nhiều tấm lòng thiện nguyện khác, Đội là điển hình tiêu biểu giúp Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ghi nhận đóng góp đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Minh Hương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/364081/doi-xe-tinh-nguyen-van-chuyen-hang-trong-tam-dich.html