Dominique Tham - mảnh ghép tuyển bóng rổ Việt Nam đang tìm kiếm

VĐV Việt kiều của Nhatrang Dolphins, Dominique Tham, đang chơi hay trong lần đầu tiên góp mặt ở VBA.

Dominique Tham (26 tuổi) là một trong 5 Việt kiều mới đăng ký tham gia VBA 2022. Tuy nhiên, chỉ mình Tham "vào mắt xanh" của Nhatrang Dolphins và được trao hợp đồng chuyên nghiệp. Anh là tân binh Việt kiều duy nhất chinh chiến ở VBA 2022.

Tham chơi sở trường ở vị trí trung phong (center) hoặc tiền phong chính (power-foward). Tân binh của Dolphins cao 1,95 m và nặng 105 kg. Anh có lượng cơ bắp dày, phù hợp với vị trí cần nhiều va chạm và sức mạnh như trung phong.

Đến nay, Tham dẫn đầu toàn giải VBA 2022 về thông số rebounds (bắt bóng bật bảng rổ) với trung bình 16,9 lần mỗi trận. Các đội bóng ở VBA 2022 đều có trung phong ngoại binh, nhưng Tham vẫn là người giỏi nhất ở khía cạnh này. Điểm mạnh của Tham nằm ở khả năng chọn vị trí và phán đoán chuẩn xác để đoạt bóng sau khi bật bảng rổ.

Trong thất bại 62-64 của Dolphins trước Danang Dragons hôm 22/7, Tham có trận hay nhất từ đầu mùa, khi ghi 22 điểm và 23 rebounds, trong đó có 11 rebounds ở phần sân Dragons. Tham không thể giúp Dolphins chiến thắng, nhưng màn trình diễn bùng nổ của anh là tâm điểm, tô đậm cho vị thế của VĐV Việt kiều chơi bùng nổ nhất hiện tại ở VBA.

Kể từ khi thành lập năm 2019, Dolphins luôn là một trong những đội bóng yếu nhất giải. Đại diện miền Trung bị đánh giá là đội lót đường trong các giải đấu. Tuy nhiên sự xuất hiện của Tham giúp Dolphins lột xác. Họ trở thành đội bóng hàng đầu giải đấu và có nhiều cơ hội lần đầu tham dự vòng play-off của VBA trong năm nay.

Tham kết hợp cùng ngoại binh Whitfield Flenard (2,02 m) trở thành “Tòa tháp đôi” của Dolphins ở khu vực dưới rổ. Chiều cao lý tưởng cùng bộ kỹ năng dưới rổ tốt của cả hai giúp Dolphins hoàn toàn áp đảo các đối thủ ở khả năng thu hồi bóng. Từ sự áp đảo dưới rổ, Dolphins kiểm soát trận đấu và giành nhiều chiến thắng.

Tuy nhiên Tham cũng có những nhược điểm riêng. Như hầu hết trung phong cổ điển khác, anh khá vụng về và có phạm vi hoạt động nhỏ. Khả năng ném bóng là điểm yếu của VĐV gốc Việt này. Anh gần như không thể ném từ xa, và chỉ chơi tốt nhất khi ở dưới rổ.

Sau 7 trận, Tham có trung bình 15,3 điểm, 16,9 rebounds và 1,1 blocks (chắn bóng). Tham được đánh giá là ứng viên nặng ký cho danh hiệu “VĐV Việt kiều của mùa giải”.

Tham là mảnh ghép còn thiếu của đội tuyển Việt Nam. Trung phong trở thành bài toàn nhức nhối của tuyển Việt Nam khi Chris Dierker là lựa chọn tối ưu. Thế nhưng, cựu ngôi sao Dragons không có sở trường chơi trung phong. Khả năng tấn công của Dierker bị hạn chế khi chơi ở vị trí này.

Nếu Tham tiếp tục chơi tốt, anh sẽ có cơ hội được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Ngôi sao của Dolphins là trung phong điển hình với khả năng phòng thủ dưới rổ và rebounds xuất sắc. Nếu có Tham trên sân, Dierker hay Nguyễn Huỳnh Phú Vinh có thể tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ tấn công.

Vương Hãn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dominique-tham-manh-ghep-tuyen-bong-ro-viet-nam-dang-tim-kiem-post1339766.html