Đón 41 ngư dân gặp nạn ở biển Trường Sa trở về

Tám ngày sau vụ chìm tàu câu mực QNa 91928 TS trên vùng biển Trường Sa, 41 ngư dân may mắn sống sót đã trở về quê hương Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong niềm vui mừng khôn xiết của người dân, bạn bè và chính quyền địa phương.

Các cơ quan, đơn vị tỉnh Quảng Nam gặp gỡ, động viên các ngư dân - Ảnh: VGP/Thế Phong

Các cơ quan, đơn vị tỉnh Quảng Nam gặp gỡ, động viên các ngư dân - Ảnh: VGP/Thế Phong

Sáng 9/9, chính quyền huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã đón 41 ngư dân tàu QNa 91928 TS gặp nạn tại khu vực quần đảo Trường Sa trở về quê. Đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Nam cùng một số doanh nghiệp đã đến động viên, trao các suất quà cho các ngư dân gặp nạn và thân nhân của 3 ngư dân còn mất tích.

Được các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa về quê đoàn tụ với gia đình, ngư dân Huỳnh Văn Hải (37 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành) không tin mình còn sống sót sau vụ chìm tàu.

Anh kể, sáng 2/9 khi thấy biển động, 44 ngư dân tàu QNa 91928 TS bảo nhau vào đảo Thuyền Chài (thuộc quần đảo Trường Sa) để tránh trú. Khi tàu đang trên đường vào đảo thì bất ngờ có một cơn lốc xoáy ập tới, đánh lật úp cả chiếc tàu. Chỉ trong chốc lát, cơn gió mạnh đã nhấm chìm hoàn toàn con tàu với chiều dài hơn 20 m, anh em không kịp trở tay.

“Cú hất mạnh khiến hầu hết các anh em trên tàu đều ngã xuống biển, tàu chìm dần, tất cả đều rất hoảng loạn. Cố ngoi lên mặt biển tôi vớ được can nhựa nên bám vào đó. Vì can trên tàu nhiều nên hầu như anh em nào cũng có chỗ bám”, anh Hải nhớ lại.

Anh Hải cho biết sau khi bám được vào các vật nổi, chúng tôi đã bơi xích lại gần nhau kết các thân gỗ, can nhựa thành bè rồi tất cả ngồi lên và trôi dạt trên biển. Lúc này còn 41 người, 3 người mất tích. May mắn, anh em vớt được một chai nước ngọt chia nhau từng ngụm để duy trì sự sống trong vòng gần 40 giờ lênh đênh trên biển.

“Thức ăn thì không có, dưới nước thì lạnh ngắt, cơ thể trầy xước, viêm loét do ngâm dưới nước mặn. Dù vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy may mắn khi còn sống để trở về. Riêng 3 ngư dân mất tích thì cơ hội sống sót hầu như đã không còn nữa”, anh Hải nghẹn ngào nói.

Sau gần 2 ngày một đêm thả trôi trên biển, lúc 41 thuyền viên đã kiệt sức và dần hết hy vọng thì tàu QNg 90817 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt kịp thời cứu vớt. Sau đó tàu kiểm ngư 420 cũng đã đến và chuyển các thuyền viên sang tàu kiểm ngư để chăm sóc y tế, sức khỏe và cùng tàu kiểm ngư tìm kiếm 3 ngư dân còn mất tích.

Đón các ngư dân, thay mặt lãnh đạo huyện Núi Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thịnh chúc mừng 41 ngư dân đã về đến quê hương an toàn, sức khỏe ổn định. Đồng thời, ông cũng động viên thân nhân của 3 trường hợp ngư dân còn đang mất tích.

“Trước tiên, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục tìm kiếm các trường hợp ngư dân còn mất tích, ổn định cuộc sống của 41 ngư dân đã trở về. Đồng thời, sẽ kiến nghị các cấp trong việc tiếp tục hỗ trợ chủ tàu Bùi Văn Quốc đóng lại tàu mới để vươn khơi trong thời gian sớm nhất”, ông Thịnh cho hay.

Thay mặt các ngư dân, ông Bùi Văn Quốc, chủ tàu QNa 91928 TS cảm ơn sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng, lãnh đạo tỉnh, huyện trong việc hỗ trợ ông và các ngư dân khác trở về nhà an toàn.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam Ngô Tấn bày tỏ cam kết sẽ giúp chủ tàu, các ngư dân hoàn thiện các thủ tục để nhận bảo hiểm thuyền viên, bảo hiểm tài sản. Đồng thời, sẽ giúp chủ tàu làm các thủ tục liên quan đến vay vốn không lãi suất, các thủ tục đóng mới tàu để nhanh chóng tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền. Ông Tấn cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh hãy cùng chung tay, giúp đỡ 44 ngư dân gặp nạn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó vào sáng 2/9, tàu QNa 91928 TS (trên tàu có 44 ngư dân) đang khai thác hải sản ở khu vực cách đảo Thuyền Chài, thuộc quần đảo Trường Sa 35 hải lý về phía đông thì gặp sóng to gió lớn nên nên bị lật, chìm. Sau nhiều giờ trôi dạt, 41 thuyền viên sống sót được tàu cá QNg 90817 TS hoạt động gần đó đã đến cứu vớt, còn lại 3 ngư dân mất tích.

Nhận được thông tin, Chi đội Kiểm ngư 4 đã điều động tàu kiểm ngư 420 cơ động đến khu vực ngư dân bị nạn để hỗ trợ, tiếp nhận 41 ngư dân bị nạn từ tàu cá QNg 90817 TS. Các y, bác sĩ của tàu kiểm ngư 420 đã thăm khám, kiểm tra sức khỏe và bố trí nơi ăn nghỉ cho ngư dân. Thuyền trưởng tàu KN 420 đã phối hợp với 10 tàu cá trong khu vực tìm kiếm 3 ngư dân mất tích.

Do sóng to, gió lớn, việc tìm kiếm 3 ngư dân mất tích rất khó khăn, tàu kiểm ngư 420 đã đưa 41 ngư dân vào khu vực đảo Thuyền Chài và được cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quân y của đảo thăm hỏi, động viên và hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thăm khám, cấp thuốc… cho các ngư dân sử dụng trên hành trình vào đất liền.

Đến 17h ngày 5/9, tàu kiểm ngư 420 chở 41 ngư dân rời khu vực đảo Thuyền Chài hành trình về cảng Ba Ngòi (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) sáng 8/9. Hiện tại, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều động thêm tàu 950 phối hợp với các tàu cá và các lực lượng tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân mất tích.

Thế Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/don-41-ngu-dan-gap-nan-o-bien-truong-sa-tro-ve/374763.vgp