Đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đình Trung Na

Ngày 5/2, xã Tiên Hội (Đại Từ) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đình Trung Na.

Ngày 5/2, xã Tiên Hội (Đại Từ) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đình Trung Na.

Đình Trung Na thuộc xóm Trung Na, có lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của xã Tiên Hội. Đình thờ “Cao Sơn tôn thần và Giản Linh tôn thần”. Các vị này là nhân thần và thủy thần, được triều đình nhà Nguyễn phong tặng 4 đạo sắc.

Đình Trung Na hiện còn 2 bia. Bia Vô đề 2 mặt khắc chữ Hán Nôm, kích thước 68 x 47cm, bia không kê chân đế, trên bia khắc lưỡng long chầu mặt trời và có nhiều đao mác theo phong cách nghệ thuật thời nhà Nguyễn. Bia số 2, còn lại một phần, đươc làm bằng đá xanh.

Đình từng là nơi ở và làm việc của đồng chí Vũ Oanh – Cục trưởng Cục Địch vận (Tổng cục Chính trị) năm 1954; Các cơ quan Trung ương như: Tổng bộ Việt Minh, Tổng Công đoàn Việt Nam, Tòa án quân sự Trung ương…

Năm 1995, nhân dân địa phương tu bổ đình, năm 2021 tu sửa mái đình. Hướng chính của đình là Đông Nam, kiến trúc hình chữ Nhất, diện tích khoảng 70m2, chia làm 3 gian.

Lễ hội chính của đình được tổ chức ngày 12-16 tháng Giêng.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/dat-va-nguoi-thai-nguyen/202302/don-bang-xep-hang-di-tich-lich-su-cap-tinh-dinh-trung-na-e185892/