Đón bắt chuyến hàng đặc biệt

Dấu hiệu đáng ngờ của kẻ vừa ra tù

Dấu hiệu đáng ngờ của kẻ vừa ra tù

Khoảng giữa năm 2019, thông tin mà trinh sát (TS) Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Lâm Đồng nắm được cho thấy, Ngô Trường Dũng (1980, trú TT Đinh Văn, H. Lâm Hà, Lâm Đồng) có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, đối tượng Dũng vừa chấp hành xong bản án 9 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trở về địa phương từ tháng 1-2019. Thời gian đầu mới về Dũng tỏ ra hiền lành, nhưng chỉ ít lâu sau người ta thấy Dũng hay tụ tập và có nhiều việc làm mờ ám.

Tang vật ma túy thu được trong chuyên án.

Tang vật ma túy thu được trong chuyên án.

Đi sâu xác minh về các mối quan hệ của Dũng thấy, khoảng 3 tháng trở lại đây đối tượng Trần Xuân Hiếu (1987, trú TT Đinh Văn, H. Lâm Hà) làm nghề lái xe khách tuyến Lâm Đồng – Gia Lai cũng chuyển đến thuê trọ cùng dãy nhà trọ với Dũng, có mối quan hệ khá thân thiết với Dũng. Đặc biệt, 1 tháng trở lại đây, đối tượng Nguyễn Trường Sơn (1990, trú xã Quảng Sơn, H. Đắk Glong, Đắk Nông) cũng chuyển đến sống chung phòng trọ với Dũng. Qua tìm hiểu, Sơn là đối tượng có 1 tiền án 12 năm tù về tội “Giết người”, cùng thi hành án tại trại giam Đại Bình (Bộ Công an) tại xã Lộc Thành, H. Bảo Lâm với Dũng và cũng mới ra tù. Không chỉ có vậy, thông tin mà trinh sát nắm được còn cho biết những đối tượng này đã lên mạng tìm mua súng tự chế và cả ba đều xài hàng đá.

Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, xác minh các dấu hiệu hoạt động phạm pháp của Dũng và đồng bọn, ngày 9-10-2019 phòng PC04 CA tỉnh Lâm Đồng đã xác lập Chuyên án DL-0919 để đấu tranh. Với tội phạm ma túy chỉ khi “bắt tận tay” thì chúng mới “tâm phục, khẩu phục” nên nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được TS áp dụng. Bước đầu có thể khẳng định, Dũng giữ vai trò chính, trực tiếp tìm mua hàng và các đầu mối để bán lại, Sơn và Hiếu chỉ là những kẻ làm thuê, có trách nhiệm giao hàng. Những khó khăn đặt ra cho TS là, do đã có “thâm niên” trong “nghề” buôn ma túy nên Dũng hoạt động khá tinh vi, hắn chỉ làm ăn lớn, chuyên cung cấp ma túy cho các đại lý cấp 1 tại H. Đức Trọng và các TP Đà Lạt, Bảo Lộc. Dũng chỉ làm ăn với các đại lý quen và uy tín, không nhận tiền mặt mà chuyển khoản. Chúng sử dụng ô-tô để đi giao hàng, luôn kè kè “hàng nóng” sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, nhiều chuyến Hiếu lái xe chở Dũng trực tiếp đi giao hàng. Đã nhiều lần TS mật phục để bắt giữ ông trùm ma túy nhưng Dũng đều chạy thoát.

Ngô Trường Dũng, Ngô Trường Sơn và Trần Xuân Hiếu.

Gói hàng đặc biệt

Đầu tháng 11-2019, TS nắm được thông tin, ngày 5-11 Dũng sẽ đưa vợ con về TP Hồ Chí Minh chữa bệnh và sẽ kết hợp “ăn” hàng. Dũng ung dung lái chiếc xe Innova 7 chỗ chở vợ con xuôi TP Hồ Chí Minh mà không biết mọi hành động của anh ta đều nằm trong tầm ngắm của TS. Trưa ngày 7-11 Dũng một mình lái xe rời khách sạn A25 (tại P. Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chi Minh) đến gửi 1 gói hàng về H. Lâm Hà cho nhà xe Đ.L. chạy tuyến Lâm Hà – TP Hồ Chí Minh.

Lúc 6 giờ 30 ngày 8-11, Sơn đến nhà xe Đ.L. nhận gói hàng, vừa ra khỏi cửa Sơn bị TS giữ lại, mời về CATT Đinh Văn để làm việc. Kiểm tra gói hàng TS phát hiện bên trong có 6 túi ni-lông chứa ma túy đá được đựng trong 1 thùng xốp, một số phụ tùng xe ô-tô. Lệnh bắt khám xét khẩn cấp Sơn và Hiếu được thực hiện ngay sau đó. Kiểm tra phòng trọ của Hiếu TS thu được 1 khẩu súng tự chế, 1 túi ni-lông ma túy đá, 1 cân tiểu ly, 6 triệu đồng là tiền Hiếu vừa bán ma túy và đang chuẩn bị gửi tiền vào tài khoản cho Dũng. Tại phòng trọ của Sơn và vợ chồng Dũng ở chung, TS thu được 1 túi ni-lông chứa ma túy đá.

Cùng thời điểm, tại TP Hồ Chí Minh, các TS cũng thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối tượng Dũng. Kiểm tra phòng nghỉ tại khách sạn A25 nơi Dũng đang nghỉ TS thu được 1 túi ni-lông ma túy đá và 298 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), tạm giữ 1 ô-tô hiệu Innova 7 chỗ. Bước đầu Dũng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 330 triệu đồng nhưng đang còn nợ 60 triệu đồng. Sau khi “ăn hàng” Dũng đưa về khách sạn chia ra nhiều túi nhỏ rồi gửi theo xe khách về Lâm Hà. Hắn gọi và chỉ đạo Sơn phải đến nhận hàng sớm nhưng không ngờ…

Về hoạt động mua bán ma túy Dũng thừa nhận, sau khi ra tù, vốn sẵn hiểu biết về “nghề” buôn ma túy nên Dũng đã tìm lại các mối hàng cũ thiết lập đường dây đưa ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Lâm Đồng tiêu thụ. Hắn cũng chỉ mới chiêu nạp Sơn và Hiếu vào đường dây cách đây mấy tháng. Nhiệm vụ của Sơn và Hiếu là nhận ma túy từ Dũng mang đi giao cho các mối hàng. Sau khi củng cố hồ sơ, lập biên bản niêm phong toàn bộ tang vật, chiều tối ngày 8-11 Sơn và Hiếu được di lý từ H. Lâm Hà về CA tỉnh để phục vụ điều tra. Đến rạng sáng ngày 9-11 Dũng cũng được di lý về phòng PC04 để tiếp tục làm rõ. Phòng PC04 đã tiến hành giám định, cân trọng lượng toàn bộ số ma túy đá thu được trong chuyên án là gần 2,1 kg và 298 viên thuốc lắc.

Từng đi tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, hơn ai hết Dũng phải hiểu tác hại của ma túy và hậu quả sẽ nhận được nhưng anh ta bất chấp. Cũng như Dũng, Sơn từng có thời gian dài ở tù nhưng lại không trân trọng những tháng ngày tự do nên 2 kẻ bạn tù này sẽ tiếp tục là bạn tù, nhưng lần này thời gian chắc chắn sẽ dài hơn.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215730_don-bat-chuyen-hang-dac-biet.aspx