Đòn bẩy giảm nghèo ở Đồng Lâm

Đồng Lâm là xã miền núi của huyện Hoành Bồ, có 5 thôn, trong đó 2 thôn (Đồng Trà và Khe Lèn) thuộc diện đặc biệt khó khăn. Để giúp các hộ nhanh chóng thoát nghèo, xã đã tranh thủ mọi nguồn lực từ chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 để đầu tư hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất.

Cuối năm nay gia đình chị Triệu Thị Phương, thôn Đồng Trà sẽ về nhà mới và thoát nghèo thành công.

Những ngày này, gia đình chị Triệu Thị Phương (xóm Đồng Ván, thôn Đồng Trà) đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng để kịp về nhà mới dịp cuối năm. Không chỉ có niềm vui nhà mới, được biết, từ giữa năm 2018, gia đình chị đã được xã hỗ trợ 1 con trâu giống trị giá hơn 15 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. Đến nay, trâu nuôi đang thích nghi và sinh trưởng tốt. Dự kiến, năm 2019 gia đình chị sẽ mua thêm 2-3 con trâu giống để phát triển mô hình chăn nuôi tập trung.

Trao đổi với chúng tôi, chị Phương phấn khởi cho biết: Những hỗ trợ thiết thực từ địa phương là động lực lớn để gia đình tôi quyết tâm thoát khỏi diện nghèo trong năm nay. Trong thôn, nhiều hộ nghèo khác còn được hỗ trợ về cây, con giống để phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập. Cùng với đó, thời gian qua thôn chúng tôi đã được đầu tư, hoàn thiện một số công trình hạ tầng giao thông, nhà văn hóa, trường học... Từ đó, giúp bà con đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế, sớm vươn lên thoát nghèo.

Từ Chương trình 135, xã Đồng Lâm đã đầu tư 1,5 tỷ đồng xây mới điểm trường Đồng Ván (thôn Đồng Trà).

Nhiều năm trước do tâm lý ỷ lại hoặc ngại thoát nghèo nên các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 triển khai ở Đồng Lâm đều gặp không ít khó khăn, đặc biệt là khả năng huy động xã hội hóa thấp và người dân hạn chế tham gia.

Để tháo gỡ rào cản này, xã Đồng Lâm đã tập trung vận động, giải thích nhằm từng bước giúp các hộ dân thay đổi nhận thức và cách làm. Trước khi triển khai các dự án, xã tiến hành họp dân, khảo sát, bàn bạc thống nhất phương án thực hiện. Bằng cách làm này, các dự án chương trình xây dựng nông thôn mới hay 135 do xã phát động đều được người dân hưởng ứng, tích cực tham gia.

Điển hình như trong triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, xã được phân bổ hơn 2,1 tỷ đồng để đầu tư 6 tuyến đường nông thôn dài hơn 3km và 1 tuyến kênh mương dài 150m tại 3 thôn là: Đồng Trà, Đồng Quặng và Cài.

Cán bộ xã Đồng Lâm kiểm tra dự án chăn nuôi lợn được hỗ trợ từ chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Đối với Chương trình 135, xã đầu tư 1,5 tỷ đồng xây mới phòng học điểm trường Đồng Ván. Ngoài ra, đối với các dự án phát triển sản xuất, xã bố trí gần 900 triệu đồng (trong đó, nguồn vốn nông thôn mới gần 700 triệu đồng) đầu tư các mô hình phát triển sản xuất gồm: Nuôi trâu, gà, lợn, ong, trồng trà hoa vàng, quế, cây tai chua, cho 28 hộ dân tham gia.

Qua đánh giá tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, đến nay xã đã đạt hơn 80% khối lượng công việc, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành. Riêng các dự án phát triển sản xuất, hiện địa phương đã giải ngân vốn cho 9 hộ thuộc Chương trình 135, còn 19 hộ đang hoàn thiện hồ sơ để giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới.

Ông Bàn Ngọc Hương, Chủ tịch UBND xã Đồng Lâm cho biết, các dự án này đã thực sự tạo đòn bẩy giúp nhiều hộ trong xã thoát nghèo bền vững. Qua rà soát đánh giá sơ bộ, dự kiến cuối năm nay, tổng số hộ nghèo của xã còn 45 hộ (giảm 59 hộ nghèo so với đầu năm 2018). Sang năm 2019, Đồng Lâm sẽ phấn đấu đưa thêm 40 hộ thoát nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho 2 thôn là Đồng Trà và Khe Lèn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201812/don-bay-giam-ngheo-o-dong-lam-2411521/