Đồn Biên phòng Cát Hải cứu nạn thành công tàu khách gặp nạn trên biển

Đồn Biên phòng Cát Hải (BĐBP Hải Phòng) vừa tổ chức cứu nạn thành công tàu Victory 08 (HP 6888) bị nạn trên biển Cát Hải (Hải Phòng) cùng 6 thuyền viên và 44 khách du lịch.

Hồi 10 giờ 50 phút ngày 6-1, Đồn Biên phòng Cát Hải nhận được tin báo của ông Bùi Quang Trung (SN 1964, thường trú tại số 23/17 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng), thuyền trưởng tàu du lịch Victory 08 (HP 6888) của Công ty CP khu du lịch đảo Cát Bà (địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HP TOWER, số 32, Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng), đang trên hành trình từ bến Gót đi Cát Bà, trên tàu có 6 thuyền viên và 44 khách du lịch (30 khách là người Việt Nam, 14 khách là người nước ngoài) về việc tàu Victory 08 gặp nạn trên biển.

Nguyên nhân là khi tàu đi đến khu vực tọa độ 20046'657''N-106055'810''E (ngang phao số 19-20 luồng Lạch Huyện) thì bị chết máy, trôi dạt hướng ra biển trong tình hình thời tiết sóng to, nước chảy mạnh. Thuyền trưởng đề nghị đơn vị cứu hộ, cứu nạn gấp.

Đồn Biên phòng Cát Hải đã điều động xuồng cao tốc MS 021501 cùng 6 cán bộ, chiến sỹ, do Thiếu tá Nguyễn Duy Bách, Phó đồn trưởng nghiệp vụ trực tiếp chỉ huy.

Do sóng gió to, khách du lịch trên tàu đông, tâm lý đang hoang mang lo sợ, Đồn Biên phòng Cát Hải đã huy động thêm 1 tàu cá của ngư dân để tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Đến 11 giờ 30 phút đơn vị tổ chức cứu hộ, cứu nạn 6 thuyền viên và 44 khách du lịch đưa về đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn; đồng thời tiếp tục huy động tàu NĐ 3005 do anh Nguyễn Văn Tuyến (SN 1980, ở Trực Ninh, Nam Định) làm thuyền trưởng, phối hợp với tàu BP 02-06-02 của Đồn Biên phòng Cát Bà cứu hộ, cứu nạn tàu Victory 08 (HP 6888) đang trôi dạt. Đến 12 giờ 50 phút đơn vị đã tổ chức lai dắt tàu bị nạn về bến Gót/Cát Hải neo đậu đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Sơn Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bien-phong-cat-hai-cuu-nan-thanh-cong-tau-khach-gap-nan-tren-bien/