Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai bắt giữ phương tiện khai thác hải sản trái phép

Vào hồi 6 giờ 35 phút ngày 4-8, tại khu vực Chương Lửa thuộc vùng biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, BĐBP Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 4 thuyền nan vỏ tre không biển kiểm soát, sử dụng phương tiện đánh bắt hải sản theo kiểu tận diệt.

BĐBP thu giữ phương tiện và lồng bát quái. Ảnh: Xuân Hùng

Trên 4 phương tiện nói trên, ông Lê Văn Đạo (SN 1963), Lê Thị Ngoan (SN 1978), Lê Thị Hường (SN 1978) và Lê Thị Hường (SN 1983), đều trú tại thị xã Quảng Yên, đang sử dụng lồng bát quái để khai thác thủy sản trái phép. Qua kiểm tra ban đầu, trên 4 thuyền vỏ nan có 150 lồng bát quái.

Mặc dù tỉnh Quảng Ninh đã có quy định cấm đánh bắt, khai thác thủy sản trong vùng lõi vịnh Hạ Long, đặc biệt là xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp sử dụng ngư cụ trái phép để đánh bắt theo kiểu tận diệt, nhưng một số ngư dân vẫn cố tình vi phạm.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng của thành phố Hạ Long xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Hùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bien-phong-cua-khau-cang-hon-gai-bat-giu-phuong-tien-khai-thac-hai-san-trai-phep/