Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cứu nạn kịp thời tàu cá cùng 51 ngư dân

Thiếu tá Thái Nguyễn Văn Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (BĐBP Quảng Nam) cho biết, rạng sáng nay (12-4), đơn vị đã cứu nạn thành công 1 tàu cá của ngư dân cùng 51 thuyền viên vào bờ an toàn.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà và ngư dân khắc phục sự cố của tàu cá. Ảnh: Hồng Anh

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà và ngư dân khắc phục sự cố của tàu cá. Ảnh: Hồng Anh

Đó là tàu QNa 91996TS gồm 51 thuyền viên do ông Võ Văn Việt (45 tuổi), trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 14-2-2019 hành nghề câu mực khơi.

Lúc 2 giờ 40 phút ngày 12-4 khi đang trên đường trở về bến, cách cảng Kỳ Hà khoảng 1,5 hải lý, do sóng lớn phương tiện mất lái va vào rạng đá ngầm, làm vỡ be, nước tràn vào tàu.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã cử 7 cán bộ, chiến sĩ và huy động các phương tiện đang neo đậu tại cảng Kỳ Hà kịp thời ra ứng cứu.

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, phương tiện QNa 91996TS cùng với 51 thuyền viên đã được đưa vào bờ. Trong đó có 3 thuyền viên bị xây xát nhẹ được quân y Biên phòng sơ cứu, còn 2 thuyền viên do vết thương nặng nên đã được đưa vào Bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hồng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bien-phong-cua-khau-cang-ky-ha-cuu-nan-kip-thoi-tau-ca-cung-51-ngu-dan/