Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô: Xây dựng địa bàn an toàn

Đứng chân trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí còn hạn chế, đời sống kinh tế khó khăn, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) rất coi trọng công tác vận động quần chúng, cùng nhân dân phát triển KT-XH, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô thăm, động viên gia đình anh La Ngọc Thu, hộ cận nghèo ở thôn Bản Pạp, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu.

Trung tá Đỗ Văn Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng. Trong đó, đơn vị đặc biệt quan tâm làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; vận động nhân dân thực hiện tốt các hương ước, quy ước thôn, bản. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Trong năm 2019, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tổ chức được 39 buổi tuyên truyền pháp luật cho 860 lượt người dân; tổ chức được 15 lượt cho 330 cháu học sinh thăm, trải nghiệm và nghe giới thiệu về hệ thống đường biên, cột mốc biên giới.

Từ thực tiễn địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Đồn còn chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ lựa chọn những CBCS am hiểu tiếng dân tộc, nắm tường tận địa bàn thường xuyên đến các bản giáp biên để nắm tình hình kết hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo bà con. Tiêu biểu trong năm 2019, đơn vị đã cử 125 lượt tổ công tác với trên 550 lượt CBCS xuống cơ sở thực hiện công tác vận động quần chúng, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất kết hợp với tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT trên địa bàn, không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô cùng người dân tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Ảnh: Phạm Học

Đồn còn quan tâm phát huy vai trò của lực lượng cán bộ biên phòng tăng cường về xã để làm công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đến nay, Đồn đã cử trên 20 lượt cán bộ biên phòng tăng cường về xã làm Phó Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Chủ tịch HĐND xã. Đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhân dân, làm tốt vai trò tham mưu cho địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT thôn, bản khu vực biên giới; thực hiện tốt công tác đối ngoại chính quyền và ngoại giao nhân dân, nhất là các cụm dân cư trên biên giới. Hiện trên địa bàn huyện đã thành lập 16 tổ với 82 thành viên và 278 hộ gia đình tham gia tự quản bảo vệ về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Chỉ huy đồn, CBCS trong đơn vị đã luôn chủ động bám sát các thôn, bản, tích cực phối hợp tham gia các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo... Năm 2019, Đồn đã vận động được hàng trăm triệu đồng và hàng chục ngày công hỗ trợ thôn Pắc Pộc, xã Hoành Mô xây dựng cổng chào; xây mới 1 căn nhà cho hộ nghèo; tu sửa trường mần non và xây dựng 5 chuồng trại chăn nuôi tại xã Đồng Văn... Với sự tham gia hiệu quả của Đồn, đời sống của nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng lên, yên tâm, tin tưởng, gắn bó với Bộ đội Biên phòng.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202002/don-bien-phong-cua-khau-hoanh-mo-xay-dung-dia-ban-an-toan-2472776/