Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp bắt tội phạm ma túy

Sáng 25-4, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng của Campuchia bắt giữ một đối tượng phạm tội về ma túy.

Cụ thể, sau khi được Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về đối tượng Hồ Quốc Việt (sinh năm 1981, quê ở Nam Đàn, Nghệ An) là đối tượng trong chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy đang hoạt động ở khu vực biên giới đối diện Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Long An) và đề nghị đơn vị theo dõi, giám sát, bắt giữ, ngày 24-4, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng của Campuchia tiến hành trinh sát, phát hiện đối tượng Hồ Quốc Việt đang ở trong một quán karaoke gần khu vực Cửa khẩu Sôm Rông (Campuchia), cách biên giới khoảng 1km.

Đối tượng Hồ Quốc Việt bị bắt giữ. Ảnh do đơn vị cung cấp.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã đề nghị Đồn Công an Cửa khẩu Sôm Rông của Campuchia hỗ trợ điều chuyển đối tượng Hồ Quốc Việt về Việt Nam. Khi đối tượng Việt đi vào địa phận Việt Nam, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiến hành kiểm tra, phát hiện trên ô tô đối tượng Việt điều khiển có 3 túi nilon chứa chất bột màu trắng, trọng lượng 41,27g (đối tượng khai 3 gói này là Ketamine-một loại ma túy tổng hợp). Tiến hành xét nghiệm nhanh đối tượng Việt có kết quả dương tính với ma túy.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bắt giữ đối tượng Hồ Quốc Việt, lập biên bản vụ việc và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

LÂM SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/don-bien-phong-cua-khau-my-quy-tay-phoi-hop-bat-toi-pham-ma-tuy-726152