Đồn biên phòng Môn Sơn giúp dân gặt lúa

Đã bước vào chính vụ, lúa ngoài đồng đã chín, những không có nhân lực để thu hoạch. Đây là thực tế đang diễn ra ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Để giúp người dân địa phương thu hoạch lúa, bảo đảm thời gian sản xuất vụ lúa tiếp theo cho đồng bào, cấp ủy, chỉ huy Đồn biên phòng Môn Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã cử lực lượng về giúp chính quyền và nhân dân địa phương thu hoạch lúa (xem ảnh).

Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã hành quân về địa phương giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh neo đơn trên địa bàn bản thu hoạch lúa. Bộ đội đã gặt và vận chuyển lúa giúp các gia đình từ ruộng về nhà (xem ảnh). Chỉ tính riêng ngày 7-5 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã gặt được 2.000m² lúa của 4 gia đình trong xã. Đây là chuỗi hoạt động của Đồn biên phòng Môn Sơn, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt với chính quyền và nhân dân địa phương. Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh, nhân viên vận động quần chúng Đồn biên phòng Môn Sơn, chia sẻ: Để công việc tiến triển thuận lợi, chúng tôi đã lựa chọn giúp những hộ gia đình khó khăn, neo đơn từ gặt lúa, vận chuyển và tuốt lúa. Bởi vì, những hộ này không có kinh phí để thuê máy gặt, không đủ lực lượng để vận chuyển lúa về nhà. Cán bộ, chiến sĩ trong đồn tiếp tục duy trì việc giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, neo đơn đến khi thu hoạch xong lúa mùa để người dân kịp sản xuất vụ mới. Đây là cơ sở quan trọng giúp địa phương phát triển kinh tế vùng biên, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: HẢI THƯỢNG

(Biên phòng Nghệ An)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/don-bien-phong-mon-son-giup-dan-gat-lua-573773