Đồn BP Lý Sơn cứu 13 ngư dân bị nạn trên biển

Ngày 16-12, Đồn BP Lý Sơn, BĐBP Quảng Ngãi đã cứu 13 ngư dân Quảng Ngãi bị mắc cạn tại khu vực cách đảo Bé, xã An Bình 500m về phía Tây.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, lúc 3 giờ ngày 16-12, do sóng to, gió lớn, tầm nhìn hạn chế, tàu cá QNg 92932TS do ông Lê Văn Quang (SN 1972) ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, cùng 12 lao động hành nghề giã cào, trên đường chạy vào đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tránh gió, đã đi vào bãi đá ngầm và bị mắc cạn tại vùng biển cách đảo Bé, xã An Bình 500m về hướng Tây.

Nhận được tín hiệu cứu nạn từ thuyền trưởng, Đồn BP Lý Sơn đã điều động lực lượng và phương tiện ngư dân ra hiện trường, cứu 13 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

Hiện nay trên vùng biển Quảng Ngãi thời tiết rất xấu, gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9 kèm theo sóng biển dâng cao nên tàu cứu nạn của BĐBP Quảng Ngãi không thể tiếp cận để lai kéo tàu cá. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đề nghị Ủy ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi sử dụng các biện pháp an toàn để cứu hộ tàu QNg 92923 TS.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bp-ly-son-cuu-13-ngu-dan-bi-nan-tren-bien/