Đồn BP Pò Hèn: Viết tiếp những chiến công

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Pò Hèn những ngày trung tuần tháng 8, thời điểm toàn đơn vị đang ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm đạt thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn giúp người dân xã Hải Sơn (TP Móng Cái) xây dựng vườn mẫu. (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn giúp người dân xã Hải Sơn (TP Móng Cái) xây dựng vườn mẫu. (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Thiếu tá Mai Văn Thể, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Hèn, tự hào cho biết: Đồn Biên phòng Pò Hèn được thành lập tháng 4/1959. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đồn đã lập được nhiều chiến công to lớn, sáng ngời phẩm chất cách mạng cao đẹp. Đặc biệt, lớp lớp CBCS của đơn vị đã không quản khó khăn, gian khổ, không tiếc máu xương, kế tiếp nhau bám trụ nơi tuyến đầu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Theo lời kể của thiếu tá Mai Văn Thể, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, CBCS Đồn Biên phòng Pò Hèn đã kiên cường chiến đấu, nhưng do không cân sức, đại bộ phận lực lượng của đơn vị đã hy sinh anh dũng...

40 năm sau cuộc chiến đấu đó, Đồn Biên phòng Pò Hèn hôm nay được xây dựng khang trang, chính quy, hiện đại, cách Khu đài tưởng niệm Pò Hèn khoảng 1km. Trên mảnh đất ngày nào là bom đạn, chết chóc giờ đã nảy nở cuộc sống mới bình yên nơi biên cương. Thôn Pò Hèn đã trở thành một vùng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hải Sơn.

Với những đóng góp, hy sinh to lớn trong chặng đường hoạt động, các thế hệ CBCS Đồn Biên phòng Pò Hèn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Chiến Công hạng Nhất, hạng Nhì (năm 1990 và 1979). Đặc biệt, đơn vị đã vinh dự 2 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1979 và 2000)...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn phối hợp với nhân dân trên địa bàn tuần tra, bảo vệ cột mốc biên giới. (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Phát huy truyền thống của vùng đất, đơn vị anh hùng, các thế hệ CBCS Đồn Biên phòng Pò Hèn hôm nay tiếp tục chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. CBCS Đồn Biên phòng Pò Hèn luôn bám dân, bám địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc thiểu số trong địa bàn đơn vị phụ trách.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhờ biết kết hợp đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, sử dụng sức mạnh tổng hợp cùng các cấp, ngành, các lực lượng, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã trực tiếp tổ chức 452 tổ với 2.484 lượt CBCS tham gia tuần tra quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới; phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, phát hiện và xử lý 4 vụ/5 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó có 1 vụ/2 đối tượng có hành vi mua bán trẻ em dưới 16 tuổi; 3 vụ/3 đối tượng có hành vi vận chuyển trên 2 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc thiểu số là anh em ruột thịt”, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã Hải Sơn tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đến nay, đơn vị đã phối hợp với xã Hải Sơn xây dựng được 3 tổ tự quản; vận động 67 hộ dân khu vực biên giới đăng ký tự quản đường biên, cột mốc biên giới; phân công 29 đảng viên phụ trách 139 hộ dân ở khu vực biên giới.

Thực hiện chương trình “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đồn đã vận động CBCS ủng hộ 10 triệu đồng, 250 ngày công tu sửa, nạo vét được 2km đường giao thông và các tuyến kênh mương trên địa bàn. Đơn vị cũng đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 30 triệu đồng giúp người dân trên địa bàn xây dựng 3 vườn mẫu; tặng 8 cây cảnh cho nhà văn hóa thôn Lục Chắn với số tiền 15 triệu đồng; tặng 10 suất quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 20 triệu đồng...

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201908/don-bp-po-hen-viet-tiep-nhung-chien-cong-2451715/