Đón chào mùa xuân mới

Những ngày này, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh An Giang tổ chức nhiều đoàn đi thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang (LLVT) đóng quân trên địa bàn tỉnh. Những món quà, những lời chúc mừng năm mới thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với LLVT, là nguồn động viên quan trọng để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) yên tâm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững bình yên biên giới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (An Phú)

Những ngày giáp tết, CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK)Vĩnh Hội Đông (An Phú, An Giang) có thêm niềm vui khi được nhiều đoàn của lãnh đạo tỉnh và các đơn vị đến thăm, chúc Tết.

Nằm ở vị trí “tiền tiêu” biên giới tiếp giáp với xã Pung Xăng (huyện Borei Cholsa, tỉnh Takeo, Campuchia), CBCS đơn vị làm tốt công tác ngoại biên, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tuần tra canh gác 24/24 giờ nên địa bàn cơ bản không còn “điểm nóng” về buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Những ngày Tết, đơn vị chăm lo tốt các chính sách để CBCS vui xuân, nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ở Đồn BPCK Long Bình, những chiến công của đơn vị đã góp phần vào thành công chung của LLVT tỉnh, giữ vững ổn định tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị với nước bạn Campuchia.

Trung tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn BPCK Long Bình cho biết, đơn vị độc lập và phối hợp đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, bắt giữ 74 vụ buôn lậu (đường cát, thuốc lá, phế liệu, heo hơi...) qua biên giới, xử lý 19 vụ vi phạm hành chính (20 đối tượng)…

Những người lính mang quân hàm xanh còn gần dân để chăm lo, giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Đồng thời, đơn vị tích cực phối hợp cùng chính quyền 2 xã Khánh An, Khánh Bình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, Đồn BPCK Long Bình được công nhận “Đơn vị quyết thắng”, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Vừa qua, Đồn BPCK Long Bình phối hợp tổ chức các hoạt động “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tại xã Khánh Bình. Với nhiều hoạt động, như: vệ sinh môi trường, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; trao 2 “Mái ấm biên cương”, gói bánh tét tặng đồng bào nghèo và tổ chức biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao… với tổng kinh phí tổ chức các hoạt động hơn 220 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho CBCS và nhân dân nơi đây. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống người nghèo và thực hiện tốt phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ngày 15-1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt cùng lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành đã đến thăm, chúc Tết LLVT trên địa bàn huyện An Phú, gồm: CBCS Đồn BPCK Vĩnh Hội Đông, Đồn BPCK Long Bình, Đồn Biên phòng Nhơn Hội.

Lãnh đạo tỉnh còn đến thăm và chúc tết Cục Hải quan An Giang (TP. Châu Đốc); Đảng ủy, chính quyền, gia đình chính sách tiêu biểu ở xã Vĩnh Hội Đông, xã Nhơn Hội (An Phú); trao quà Tết cho gia đình chính sách xã Nhơn Hội...

Tại các nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt và lãnh đạo đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, quan tâm đến công tác chăm lo cho CBCS và nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Đồng chí đánh giá cao những đóng góp quan trọng của LLVT địa phương trong công tác giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. LLVT tỉnh nhà nói chung, trong đó có LLVT huyện An Phú đã làm tốt công tác dân vận; tăng cường đoàn kết với nước bạn Campuchia để giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển...

Đồng chí Võ Anh Kiệt mong muốn toàn thể CBCS LLVT tăng cường công tác nắm tình hình, chấp hành tuyệt đối nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và làm tốt công tác dân vận. Tiếp tục chủ động, độc lập và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an - quân sự - biên phòng - quản lý thị trường; phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nước bạn Campuchia giữ vững ổn định biên giới, thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Đặc biệt, đảm bảo chế độ chăm lo tết cho CBCS, trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/don-chao-mua-xuan-moi-a262876.html