Đón chào ngày mới 26-3-2010

(ANTĐ) - Việt Nam là 1 trong 5 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Bạn đã làm gì để bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu? “Hành động nhỏ cho thay đổi lớn”, đó là thông điệp của chương trình Giờ Trái đất năm 2010, sự kiện toàn cầu được tổ chức bởi Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), diễn ra vào thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm, kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp tắt đèn trong vòng một giờ để nâng cao nhận thức của người dân về việc cần thiết phải hành động để chống lại biến đổi khí hậu.

Bạn hãy cũng thế giới tắt điện, tiết kiệm năng lượng, góp một hành động nhỏ cho thay đổi lớn về môi trường, khí hậu. Bởi môi trường sống có tốt hay không phụ thuộc vào nơi mà chúng ta đang sống, đó chính là nhà ở, xóm làng, cộng đồng, thành phố, đất nước, khu vực hay rộng hơn là Trái đất. Giữ gìn cho môi trường ở những nơi đó trong sạch là trách nhiệm của mọi người. Thưa bạn đọc! Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 đang đến gần, song nhiều học sinh vẫn hết sức băn khoăn không biết chọn ngành hoặc trường nào cho phù hợp với khả năng của mình. Trên thực tế, môi trường tuyển sinh đại học tại Việt Nam không quá khắc nghiệt, thí sinh nào biết chọn ngành phù hợp với mong muốn, khả năng thì cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, cần chú ý tới biên độ ứng dụng của nhóm ngành mình yêu thích, như vậy việc chọn trường sẽ không phải là vấn đề quá lớn. Theo lời khuyên của các chuyên gia tư vấn giáo dục, thí sinh không nên quá tập trung vào ngành nào đang hấp dẫn, hoặc đầu ra thuận lợi mà nên quan tâm tới sở trường của bản thân. Bạn đọc thân mến! Du lịch vòng quanh thế giới đang là xu hướng của những bạn trẻ bản lĩnh và khao khát được mở rộng tầm nhìn. Với sự năng động của mình, nhiều bạn đã thực hiện đam mê bằng cách nắm bắt cơ hội từ cuộc sống hoặc tự tạo cơ hội cho chính mình. Khát khao tìm hiểu bản thân qua những chuyến đi, nhiều bạn đã lên kế hoạch cho một chuyến đi dài hơi. Và mặc dù mỗi chuyến du lịch thường kèm theo rất nhiều khó khăn, nhưng đằng sau những chuyến đi đó, các bạn sẽ “thu gom” được những kiến thức và kỹ năng sống vô giá. Ngày nay, nhiều bạn trẻ đã tìm kiếm cơ hội du lịch cho mình từ các học bổng tu nghiệp, những kỳ du học trao đổi văn hóa, làm tình nguyện hay vừa đi vừa làm việc... Bạn hãy thử xem sao. Chúc bạn đọc một ngày mới gặp nhiều may mắn!

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70608&channelid=3