Đón chuyến tàu hàng đầu tiên tại cảng Nam Vân Phong

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thanh Yến Vân Phong đã tổ chức đón chuyến tàu hàng đầu tiên có quốc tịch Việt Nam mang tên VINASHIP DIAMOND, trọng tải 24.034 tấn, dài 153,5m, rộng 25,8m, cao 30m của hãng tàu VINASHIP chở theo 15.000 tấn hàng rời cập bến cảng Nam Vân Phong an toàn.

Tàu VINASHIP DIAMOND cập cảng Nam Vân Phong an toàn.

Tại buổi lễ chào mừng chuyến tàu đầu tiên cùng thuyền trưởng và thuyền viên, ông Lê Đình Trí - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thanh Yến Vân Phong đã bày tỏ lòng cảm ơn đến hãng tàu, chủ hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty ngay từ những ngày đầu tiên cảng đi vào khai thác cũng như chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương tới địa phương, các đại lý Hàng hải VOSA, các cơ quan liên quan khác đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Thanh Yến Vân Phong trong suốt thời gian hình thành và xây dựng bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong để ngày hôm nay chính thức đưa vào hoạt động.

Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong được đầu tư xây dựng với quy mô lớn nhất khu vực với độ sâu mực nước -15m, có khả năng cập tàu đến 70.000DWT, tương lai có thể cập tàu lên đến 100.000DWT, gắn liền với Khu công nghiệp Ninh Thủy với diện tích 207,9ha kết nối đồng bộ với tuyến đường bộ như: Quốc lộ 26B đi Đắk Lắk 120km, cách Quốc lộ 1A chỉ 8km, đi sân bay Cam Ranh chỉ 75km.

Bên cạnh đó, cảng tổng hợp Nam Vân Phong có vị trí đắc địa, được xây dựng tại trung tâm khu công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa, vùng kinh tế trọng điểm của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đặc biệt, Đắk Lắk là vùng nguyên liệu lớn, tiếp đó, phía Nam Gia Lai và các khu công nghiệp trong tỉnh Khánh Hòa.

Cầu cảng Nam Vân Phong.

Ngay sau nghi thức đón tàu VINASHIP DIAMOND, doanh nghiệp cảng đã nhanh chóng tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch, năng suất khai thác trong ngày đầu ra quân đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Như vậy, ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động, bến cảng Nam Vân Phong đã trở thành một trong những bến cảng tổng hợp lớn nhất tại khu vực vịnh Vân Phong đi vào hoạt động và khai thác, qua đó mang đến nhiều sự lựa chọn cho các hãng tàu với dịch vụ đa dạng và chất lượng tốt nhất.

Có thể nói, ngày 12/5/2020, với sự kiện đón chuyến tàu đầu tiên cập bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong đã đánh dấu một cột mốc quan trọng, thể hiện sự thành công của Công ty Cổ phần Thanh Yến Vân Phong trong tương lai.

Phạm Trung

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/don-chuyen-tau-hang-dau-tien-tai-cang-nam-van-phong-279620.html