Đón công dân Việt Nam trở về từ các vùng có dịch

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 19-3, thêm hai chuyến bay đưa 98 công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Máy bay chở 98 hành khách trở về từ Nhật Bản (Ảnh: Quang Thọ).

Máy bay chở 98 hành khách trở về từ Nhật Bản (Ảnh: Quang Thọ).

NDĐT - Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 19-3, thêm hai chuyến bay đưa 98 công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Hai chuyến bay mang số hiệu VN357 và VN331 của hãng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay Fukuoka và Kansai (Nhật Bản) lúc 7 giờ, ngày 19-3, vận chuyển đưa 98 công dân Việt Nam đang học tập, công tác tại Nhật Bản về nước theo đề xuất, nguyện vọng của nhân dân và tinh thần vì cộng đồng của Chính phủ Việt Nam.

Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, hiệp đồng phối hợp giữa các ngành, địa phương đơn vị trên nguyên tắc bảo đảm an toàn cho hành khách và người phục vụ, tránh lây lan chéo ra cộng đồng; cung cấp những điều kiện cách ly tốt nhất cho hành khách

Máy bay trở về từ vùng có dịch Covid-19 được sân bay Vân Đồn hướng dẫn đỗ tại vị trí cách biệt, bảo đảm không ảnh hưởng hoạt động chung của sân bay. Toàn bộ đội bay và hành khách, hành lý đi kèm được kiểm tra, giám sát y tế, khử trùng theo quy trình đặc biệt thông qua hệ thống máy đo thân nhiệt đạt tiêu chuẩn quốc tế, có hiển thị cảnh báo tự động để phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn; tiến hành phân làn để kiểm tra kỹ lưỡng đối với từng hành khách bằng máy đo thân nhiệt cầm tay. Hành khách được sắp xếp di chuyển về khu cách ly theo quy định bằng xe chuyên dụng, hành lý khử trùng và vận chuyển bằng xe riêng.

Để bảo đảm an toàn, phòng ngừa lây nhiễm chéo, trong quá trình vận chuyển, tổ bay và nhân viên mặt đất đều được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng; không phục vụ suất ăn, tạp chí, chăn và dịch vụ giải trí; sân bay thực hiện vệ sinh, xịt khử trùng nơi đón tiếp và các vị trí có hành khách đi qua ngay sau khi kết thúc đón tiếp.

Theo thống kế, đến nay, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đã đón tổng số 18 chuyến bay vận chuyển hơn 2.300 công dân Việt Nam và 160 khách nước ngoài trở về an toàn từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu.

* Đồng Tháp tiếp nhận 164 công dân về nước cách ly

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu kiểm tra khu vực nghỉ ngơi của các công dân (Ảnh: Hữu Nghĩa).

Tất cả 164 công dân Việt Nam sau khi hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, đã được đưa về Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp (tọa lạc TP Sa Đéc) thực hiện cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19, và đã được bố trí nơi sinh hoạt trong điều kiện tốt.

Ngày 19-3, 164 công dân Việt Nam tại Vương quốc Anh được đưa từ Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ (TP Cần Thơ) về Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp (tọa lạc TP Sa Đéc) để thực hiện quy trình cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Trước khi được đưa đi cách ly, tất cả công dân được đội ngũ y tế tại sân bay kiểm tra sức khỏe, sau đó được xe của Bộ tư lệnh Quân khu 9 đưa thẳng về Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Tại khu vực cách ly, lực lượng y tế, chiến sĩ sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ 24/24 giờ. Hệ thống điện, nước, sinh hoạt, ăn nghỉ, wifi các khu cách ly cũng được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm cho công dân được bố trí ăn ở, sinh hoạt gần giống như cuộc sống của bộ đội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cởi mở, tạo tâm lý thoải mái cho công dân.

“Việc cách ly nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng, bản thân và phải được bố trí hết sức thuận lợi để công dân yên tâm cách ly, sinh hoạt. Ngay sau khi tiếp nhận, công dân sẽ được cách ly trong 14 ngày. Trường hợp phát hiện ra người có biểu hiện ho, sốt sẽ chuyển ngay về khu vực cách ly tại bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe”, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết.

Trước thời điểm tiếp nhận công dân Việt Nam tại Vương quốc Anh về Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp cách ly tập trung, tối qua (18-3), lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân tại khu vực cách ly tập trung, kiểm tra khu vực nghỉ ngơi, khu nhà vệ sinh của công dân, kiểm tra chất lượng đường truyền mạng wifi để bảo đảm điều kiện thông tin liên lạc của người cách ly với thân nhân bên ngoài tốt nhất.

QUANG THỌ - HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43684902-don-cong-dan-viet-nam-tro-ve-tu-cac-vung-co-dich.html