Đòn diệt tăng xa gấp 4 lần Javelin, vô hiệu mọi APS

Hãng RIA Novosti vừa có đánh giá xếp hạng những dòng vũ khí chống tăng hàng đầu thế giới, Kornet-EM đứng thứ nhất và có tầm bắn xa gấp 4 lần Javelin.

Nội dung bài viết cho biết, đứng đầu tiên trong top 4 loại tên lửa chống tăng mạnh nhất hiện nay là tổ hợp Kornet-EM (Kornet-D) do Nga phát triển, tiếp theo là tên lửa Javelin của Mỹ, đứng thứ 3 là Spike của Israel và cuối cùng là tên lửa Milan - sản phẩm hợp tác của Pháp và Đức.

Để xứng đang đứng ở vị trí đầu tiên, tổ hợp Kornet-EM sở hữu những khả năng cực ấn tượng và đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ trên xe tăng đối phương, kể cả APS.

Điều làm nên sự khác biệt của tên lửa chống tăng Kornet-EM với những dòng tên lửa khác của Nga và thế giới là nó ngoài khả năng tiêu diệt các loại xe tăng còn có thể tấn công các mục tiêu mặt nước và mục tiêu bay như máy bay không người lái, trực thăng, máy bay cường kích tầm thấp.

Hệ thống Kornet-EM có 8 tên lửa sẵn sàng phóng, còn cơ số đạn đầy đủ là 16 quả tên lửa. Việc phóng loạt 2 quả làm gia tăng đáng kể tốc độ bắn và hiệu suất hỏa lực, giúp vũ khí này có thể khiến những hệ thống phòng vệ chủ động (APS) trên xe tăng đối phương không kịp phản ứng.

Hệ thống cho phép bắn tất cả các loại đạn tên lửa của họ Kornet-E. Kornet-EM có tầm bắn 150-10.000 m, hệ điều khiển tự động, định hướng từ xa trong tia laser, có khả năng chống nhiễu cao, có thể đồng thời tấn công 2 mục tiêu.

Hiệu quả của Kornet-EM trong tác chiến chống mục tiêu bay được bảo đảm bằng sự kết hợp hệ thống dẫn tự động, chính xác cao với tên lửa có điều khiển mang phần chiến đấu áp nhiệt, lắp cảm biến mục tiêu không tiếp xúc và tiếp xúc, có tầm bay đến 10 km.

Nhà sản xuất cho biết, Kornet-EM rất thích hợp trong việc tác chiến trên các địa hình có bề mặt sa mạc-bình nguyên, trong các thung lũng nằm giữa các dãy núi, ở địa hình đồi núi khi ở trên các điểm cao khống chế, có thể phát hiện các mục tiêu ở cự ly trên 10-15 km. Hệ thống Kornet-EM có thể tiêu diệt xe tăng-thiết giáp, lô cốt, tàu thuyền và máy bay, trực thăng ở cự ly đến 10 km.

Nếu so sánh tính năng của Kornet-EM với các hệ thống tương tự khác, về hiệu quả chiến đấu, khi thực hiện các nhiệm vụ của hệ thống tên lửa chống tăng, Kornet-EM vượt trội các hệ tương tự về tổng thể các tham số từ 3-5 lần, trong khi lại đơn giản hơn trong sử dụng và bảo dưỡng và đạn tên lửa có giá rẻ hơn 3-4 lần.

Theo Thanh Hà/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/don-diet-tang-xa-gap-4-lan-javelin-vo-hieu-moi-aps/20200917065015039