Đồn đoán căn cứ Mỹ: Bùng thế trận đối đầu Kurd - quân đội Syria

Căng thẳng giữa quân đội chính phủ và các lực lượng dân quân Kurd ở miền bắc Syria đang gia tăng trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về các căn cứ mới của Mỹ ở Hasakah.

Căng thẳng giữa quân đội chính phủ và các lực lượng dân quân Kurd ở miền bắc Syria đang gia tăng trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về các căn cứ mới của Mỹ ở Hasakah.

Hành động của lực lượng người Kurd nhằm củng cố vị thế của họ trong khu vực đã làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với lực lượng quân đội Syria được triển khai tại đây, hãng tin Fars cho hay, trích dẫn tờ báo Al-Watan.

Tờ Al-Watan nói rằng Lực lượng dân chủ Syria (SDF) – được Mỹ hậu thuẫn đang đào các chiến hào và xây dựng các boongke xung quanh các căn cứ và khu vực họ kiểm soát ở thành phố al-Hasakah - nơi lực lượng quân đội Syria cũng đang trú đóng.

Nguy cơ xung đột giữa lực lượng người Kurd và quân đội chính phủ Syria đang gia tăng.

Theo Al-Watan, căng thẳng đã tăng cao kể từ khi Mỹ được cho là đã phái một đoàn xe vận tải vũ khí đến khu vực này qua đường biên giới Simalka. Tờ báo nói thêm rằng việc IS rút lui gần đây tại một số ngôi làng trong khu vực cũng đã mang lại lợi ích cho lực lượng người Kurd.

Mỹ được cho là mới gửi đi nhóm quân sự mới tới các chiến binh người Kurd ở vùng Tal Beidar trong tuần này. Tin tức này xuất hiện trong lúc đang có nhiều thông tin nói về sự hiện diện ngày càng tăng của người Pháp tại các khu vực dưới sự kiểm soát của người Kurd ở Syria.

Cũng trong tuần này, một nguồn tin SDF nói với Sputnik rằng một liên minh gồm các quốc gia Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu đã đồng ý về nguyên tắc gửi quân tới miền bắc Syria. Một tuyên bố chính thức về việc triển khai lực lượng này có thể vẫn chưa được đưa ra.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/don-doan-can-cu-my-bung-the-tran-doi-dau-kurd-quan-doi-syria-335264.html