Đón đọc Tạp chí Đầu tư Tài chính Xuân Quý Mão 2023: Câu chuyện phát triển

Xuyên suốt giai phẩm mừng Xuân Quý Mão của Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance là những câu chuyện về sự phát triển, từ miền phồn hoa đô hội đến những nơi từng lam lũ rơm tre...

Giai phẩm đặc biệt Xuân Quý Mão của Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance xin dành phần lớn nội dung để nói về câu chuyện phát triển.

Trong chuyên đề “Giữ lửa động lực phát triển”, với mong muốn góp thêm tiếng nói trách nhiệm và trí tuệ vào tiến trình cải cách đã và đang được thúc đẩy trong nhiều năm qua, xin trân trọng giới thiệu thông điệp đầu năm của các “bộ trưởng kinh tế” và loạt bài viết và trả lời phỏng vấn của các chuyên gia hàng đầu như TS Trần Đình Thiên, GS Đặng Hùng Võ, TS Trần Văn, TS Nguyễn Đình Cung, TS Trần Thị Hồng Minh, TS Lê Minh Nghĩa, Luật gia Trần Hữu Huỳnh, ĐBQH Lê Thanh Vân…

Dưới góc nhìn của các chuyên gia, Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thử thách trong năm mới 2023, tuy nhiên nếu các điểm nghẽn về thể chế, chính sách được tháo gỡ, các nguồn lực được huy động một cách hiệu quả thì dư địa phát triển vẫn còn rất lớn.

Trong chuyên đề “Đánh thức những miền đất”, các cây viết của Đầu tư Tài chính - VietnamFinance sẽ kể lại những câu chuyện về quá trình phát triển, thay da đổi thịt của từng miền đất, gắn với vai trò của các nhà quản lý, doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu. Hưởng lợi từ tiến trình này, nhiều miền đất đã và đang tiến nhanh trên hành trình mới, khơi gợi cảm hứng cho những miền đất khác vẫn còn nhiều tiềm năng cần được đánh thức.

Cùng lắng nghe các cây bút Lê Vũ Phong, Nguyễn Tùng Lâm, Lê Xuân Hải, Lê Vân Anh, Thân Văn Tuân, Phan Xuân Đương, Trần Bích Nga, Đinh Khánh Nam, Trần Ngọc Lưu, Nguyễn Quang Thân, Huyền Trang… sẻ chia những câu chuyện phát triển để thấy, cho dù hành trình vừa qua còn lắm trở ngại, những thành tựu mà người Việt đã tạo ra trên quê hương mình là rất đáng trân trọng và tự hào. Và trong giai đoạn sắp tới, những câu chuyện thành công của hiện tại sẽ là động lực, là niềm cảm hứng cho những miền đất tiếp tục đổi thay.

Chúng tôi muốn cùng bạn đọc nhìn lại câu chuyện phát triển của Vân Đồn, Đồ Sơn, Phổ Yên, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Vũng Áng, Quảng Trị, Sơn Trà, Dung Quất, Vân Phong, Thủ Đức... những nơi câu chuyện phát triển đã và đang được viết tiếp mỗi ngày.

Còn trong chuyên đề “Hương vị quê nhà”, Tạp chí sẽ mang đến cho bạn đọc những câu chuyện về Xuân – Tết trên mọi miền Tổ quốc, đặt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của Việt Nam hiện nay. Trong hoài niệm về Xuân – Tết ngày xưa, chúng tôi sẽ cùng bạn đọc bàn về Xuân – Tết của thời hiện đại, trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng mỗi ngày. Câu chuyện đầu tư, đầu tư tài chính cũng sẽ được thể hiện dưới ngòi bút của các nhà văn, nhà thơ, nhà báo tên tuổi như Tạ Duy Anh, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Ngọc Phú, Lê Tiên Long, Hoàng Việt Hằng, Văn Công Hùng, Chu Minh Khôi… Cùng lắng mình lại với những chiêm nghiệm, triết lý về cuộc đời những lúc Tết đến Xuân về, để nghĩ về ngày mai tươi sáng hơn.

Để đi tiếp trên hành trình phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc, chúng tôi vẫn xin được tiếp tục mở lòng mình đón nhận sự đồng hành, hợp tác của bạn đọc, anh em bè bạn, đối tác gần xa, vì sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam, huyết mạch vô cùng quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Kính chúc quý vị một mùa Xuân an lành, ấm áp, và cùng nhau nghĩ về chặng đường phát triển sắp tới, của quốc gia, doanh nghiệp, gia đình và của mỗi cá nhân!

Tạp chí Đầu tư Tài chính Xuân Quý Mão dày hơn 200 trang, in khổ 21x28cm trên giấy couche 4 màu, chính thức ra mắt bạn đọc ngày 04/01/2023. Giá bán: 98.000 đồng/cuốn. Liên hệ đặt mua: Cô Linh Hương, điện thoại: 0858349958.

VNF

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/don-doc-tap-chi-dau-tu-tai-chinh-xuan-quy-mao-2023-cau-chuyen-phat-trien-20180504224279427.htm