Dọn đường cho người kế nhiệm, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Nội các tuyên bố từ chức

Sáng 16/9, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Nội các của ông đã đồng loạt từ chức ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để bầu ông Suga Yoshihide, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm Thủ tướng mới.

Khi chuẩn bị bước vào cuộc họp Nội các cuối cùng của mình, trước các phóng viên tại Văn phòng Thủ tướng, ông Abe nói: “Tôi đã cống hiến cả cơ thể và tâm hồn của mình cho sự phục hồi kinh tế và ngoại giao để bảo vệ lợi ích quốc gia của Nhật Bản kể từ khi chúng tôi trở lại nắm quyền".

Nội các của ông Abe đồng loạt từ chức trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để bầu ông Suga Yoshihide làm Thủ tướng mới của Nhật Bản. (Nguồn: THX)

Nội các của ông Abe đồng loạt từ chức trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để bầu ông Suga Yoshihide làm Thủ tướng mới của Nhật Bản. (Nguồn: THX)

Ông Abe cũng cho biết, sức khỏe của ông đang cải thiện và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, đồng thời đề nghị tiếp tục ủng hộ người kế nhiệm.

Dự kiến Quốc hội Nhật Bản sẽ tổ chức phiên họp bất thường trong ngày hôm nay (16/9) để bỏ phiếu bầu ông Suga làm Thủ tướng thứ 99 ở nước này.

Ông Suga có thể sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua cuộc bỏ phiếu này bởi liên minh cầm quyền do LDP lãnh đạo đang chiếm đa số ghế ở hai viện của Quốc hội. Sau đó, ông sẽ thành lập Nội các để tiến hành các chính sách, với trọng tâm là cải cách hành chính, khống chế dịch Covid-19 và vực dậy nền kinh tế.

Trước đó, ngày 14/9, Chánh Văn phòng Nội các Suga đã xuất sắc vượt qua hai ứng cử viên khác để giành chiếc ghế Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và sẽ thay Thủ tướng Abe, người đã thông báo từ chức ngày 28/8 vì lý do sức khỏe.

Ông Suga sinh năm 1948 trong một gia đình nông dân ở tỉnh Akita. Sau khi học xong trung học phổ thông, ông rời quê nhà lên Tokyo và tham gia lớp học buổi tối để giành chứng chỉ cử nhân luật của Đại học Hosei vào năm 1973.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã làm thư ký cho Nghị sỹ Hikosaburo Okonogi trong 11 năm. Tháng 10/1986, ông Suga nghỉ việc để theo đuổi sự nghiệp chính trị riêng. Ông đã được bầu vào Hội đồng Thành phố Yokohama vào tháng 4/1987 trước khi được bầu vào Hạ viện năm 1996.

Ông Suga đã từng kinh qua một số chức vụ quan trọng như Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông dưới thời chính quyền của Thủ tướng Koizumi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông và Quốc vụ khanh phụ trách cải cách phi tập trung dưới thời chính quyền đầu tiên của Thủ tướng Abe.

Sau khi Thủ tướng Abe trở lại nắm quyền vào tháng 12/2012, ông Suga được bổ nhiệm vào vị trí Chánh Văn phòng Nội các và giữ vị trí này cho đến nay. Ngoài ra, ông Suga đã từng giữ chức quyền Tổng Thư ký Điều hành LDP.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/don-duong-cho-nguoi-ke-nhiem-thu-tuong-nhat-ban-abe-shinzo-va-noi-cac-tuyen-bo-tu-chuc-123917.html