Đòn giáng mạnh của LHQ vào Triều Tiên

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng và lên án mạnh vụ thử tên lửa Triều Tiên ngày 21/5.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 22.5 ra thông cáo cực lực lên án đợt thử tên lửa mới và cảnh báo sẽ tìm kiếm thêm những biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, theo Yonhap. Thông cáo được tất cả thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kể cả Trung Quốc, phê chuẩn. LHQ cũng thống nhất sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt lên Triều Tiên và kêu gọi chấm dứt các vụ thử tên lửa.

LHQ cũng thống nhất sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt lên Triều Tiên và kêu gọi chấm dứt các vụ thử tên lửa. Ảnh:Reuters

Đợt phóng tên lửa hôm 21.5 đánh dấu lần thử thứ 8 của Triều Tiên trong năm nay và lần thứ 2 kể từ khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhậm chức hôm 10.5, theo Yonhap.

Mỹ trong nhiều tuần đã liên tục đàm phán về các lệnh trừng phạt mới của LHQ về Triều Tiên.

“Triều Tiên vẫn tiếp tục các vụ thử tên lửa. Chúng ta cần thiết phải có hành động”, Đại sứ Mỹ Nikki Haley nói trên MSNBC.

“Như bạn đã biết, các lệnh trừng phạt vẫn không khiến Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng. Cho dù cộng đồng quốc tế có chung cùng tiếng nói phản đối với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục”, bà Haley nói.

Theo các nhà quan sát, vụ phóng tên lửa vào chiều 21.5 là một bước đệm nhằm phát triển chương trình tên lửa xuyên lục địa nhắm tới Mỹ của Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng nhất trí sẽ tiến hành thêm các biện pháp đáng kể trong đó có trừng phạt để buộc Triều Tiên thay đổi thái độ và ngừng "các hành động gây bất ổn. Bản tuyên bố do Mỹ soạn thảo được nhất trí thông qua trước thềm một cuộc họp kín khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đề nghị nhằm thảo luận các biện pháp đối phó với Bình Nhưỡng.

“Các hành động này đang thách thức an ninh khu vực và quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các vụ thử tên lửa và tiến tới các đàm phán hòa bình trong thời gian tới”, phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric nói với báo chí.

(Theo AFP)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/don-giang-manh-cua-lhq-vao-trieu-tien-239583.html