Đòn hiểm ác của 9X sau lần bị đánh dằn mặt giữa chợ

Ấm ức vì bị 2 anh em hàng xóm đánh ngay giữa chợ thôn, 9X nung nấu ý định trả thù.

Chiều 20/7, Nguyễn Đình Ngọc (SN 1993, trú tại thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Nguồn cơn dẫn tới vụ án dần được hé lộ qua giọng đọc đanh thép của vị kiểm sát viên – đại diện VKSND TP.Hà Nội.

Theo đó, Ngọc và anh Nguyễn Đình H. (SN 1998) là hàng xóm, cùng trú tại thôn Vĩnh Lộc. Ấm ức vì bị anh em anh H. đánh dằn mặt ngay giữa chợ thôn, Ngọc nảy sinh ý định đánh anh H. để trả thù.

Chiều muộn ngày 20/10/2019, Ngọc đi trên đường thôn Vĩnh Lộc thì thấy anh H. ngồi trên xe máy tại đoạn đường trước xưởng gỗ Biên Nho ở thôn Vĩnh Lộc.

Thấy cơ hội trả thù đã đến, Ngọc chạy ra khu vực sân đình của thôn lấy con dao bầu tự chế, được hàn vào 01 đoạn ống tuýp sắt do Ngọc cất giấu từ trước rồi chạy về phía anh H.

Nhân lúc anh H. không để ý, Ngọc cầm tuýp sắt gắn dao nhọn tấn công khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Chưa dừng lại ở đó, bị cáo còn tấn công thêm vào bụng và đầu nạn nhân...

Do được mọi người can ngăn, Ngọc bỏ đi và vứt bỏ con dao trên đường về nhà. Đến 15h ngày 21/10/2019, Nguyễn Đình Ngọc bị cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín bắt giữ khẩn cấp.

Hành vi đặc biệt nguy hiểm của Ngọc khiến nạn nhân H. trọng thương và sốc mất máu. May mắn được cấp cứu kịp thời nên anh H. không chết nhưng bị tổn hại 42% sức khỏe.

Với hành vi hết sức côn đồ, coi thường tính mạng người khác, bị cáo Nguyễn Đình Ngọc bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người, theo quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 BLHS.

PV tiếp tục cập nhật diễn biến phiên xét xử tới quý bạn đọc.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/don-hiem-ac-cua-9x-sau-lan-bi-danh-dan-mat-giua-cho-a482971.html