Đòn hiểm của tình báo Ukraine khiến ly khai miền Đông không còn chỉ huy chất lượng?

Những vụ nổ nhằm vào mục tiêu là các lãnh đạo quân sự và chính trị của lực lượng ly khai miền Đông đều được cho là do bàn tay tình báo Ukraine tiến hành.

Hãng thông tấn Sputnik đưa tin, đã xảy ra một vụ nổ lớn vào sáng ngày 31/8 tại một nhà hàng gần văn phòng của nhà lãnh đạo Alexander Zakharchenko, khiến 1 người thiệt mạng ngay tại chỗ, và 3 người khác bị thương.

Nguồn tin an ninh địa phương sau đó đã xác nhận rằng ông Alexander Zakharchenko là người đã thiệt mạng trong vụ nổ.

Một trong những người bị thương được xác định là ông Oleksandr Timofeev - người đứng đầu cơ quan phụ trách tài chính của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng.

Được biết ông Zakharchenko đã gia nhập lực lượng phiến quân Donetsk sau cuộc đảo chính tại Kiev năm 2014, và được bầu làm lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) vào tháng 11/2014.

Theo cáo buộc từ phía Nga, vụ nổ trên là do lực lượng tình báo Ukraine tiến hành nhằm loại bỏ các nhân vật quan trọng trên chính trường cũng như giới quân sự của lực lượng ly khai miền Đông.

Trước đó, đặc nhiệm Ukraine đã thực hiện nhiều vụ xâm nhập tương tự và loại bỏ được khá nhiều nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng bao gồm Givi, Motorola, Evgeny Zhilin, Yevgeny Ishchenko, Valery Bolotov, Pavel Dryomov, Aleksey Mozgovoi...

Những vụ đột nhập và ám sát này được cho là nhằm chuẩn bị những điều kiện thuận lợi cho hành động quân sự sẽ diễn ra trong tương lai, khi mà ly khai miền Đông không còn đội ngũ lãnh đạo xuất sắc.

Lực lượng ly khai miền Đông được dự báo là sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới khi họ không còn những chỉ huy chiến trường giỏi nữa.

Hiện tại chưa có thêm thông tin bên lề hay bất cứ xác nhận hoặc bác bỏ trách nhiệm của các bên liên quan đến vụ việc vừa diễn ra.

Tuy nhiên đây thực sự là bước leo thang nguy hiểm vì ngay hôm 24/8 Ukraine trong buổi lễ duyệt binh đã cho thấy quyết tâm cứng rắn thu hồi lãnh thổ miền Đông từ tay phe ly khai.

Ngoài ra cũng phải nhận thấy sự hiệu quả của tình báo Ukraine khi họ thực hiện thành công vô số vụ ám sát trong suốt thời gian qua nhưng ly khai miền Đông vẫn chưa có cách nào ngăn chặn.

Chưa rõ có bàn tay nào tham gia huấn luyện kỹ năng đột nhập và ám sát cho tình báo Ukraine hay không vì cách thức tiến hành của họ mang dấu ấn của lực lượng tình báo Israel Mossad khi đến và đi đều không để lại dấu vết.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-don-hiem-cua-tinh-bao-ukraine-khien-ly-khai-mien-dong-khong-con-chi-huy-chat-luong/780412.antd