Đón khách khi dịch bùng phát, chủ quán karaoke bị phạt 10 triệu

Công an xử phạt chủ quán karaoke ở Thái Bình 10 triệu đồng do đón khách bất chấp lệnh cấm. Bốn người sử dụng dịch vụ bị xử phạt 2 triệu đồng mỗi người.

Sáng 8/5, lực lượng chức năng huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, kiểm tra quán karaoke Hương Lan tại thị trấn Hưng Hà, do ông Đào Xuân Hùng (42 tuổi, người địa phương) làm chủ.

 4 khách hát sử dụng dịch vụ bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Hưng Hà.

4 khách hát sử dụng dịch vụ bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Hưng Hà.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 4 khách đang sử dụng dịch vụ tại tầng 3 của quán.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu những người này ngưng sử dụng dịch vụ và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 2 triệu đồng.

Riêng chủ quán bị xử phạt 10 triệu đồng, ký cam kết không mở cửa đón khách sử dụng dịch vụ.

Theo Công điện số 05 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, địa phương triển khai giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 12h ngày 6/5.

Từ thời điểm giãn cách, Thái Bình sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tỉnh này quyết định dừng hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; tạm dừng các hoạt động kinh doanh không cần thiết như karaoke, massage, xông hơi.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/don-khach-khi-dich-bung-phat-chu-quan-karaoke-bi-phat-10-trieu-post1213019.html