Đón mưa sao băng Perseids đẹp nhất năm vào rạng sáng 13/8

Mưa sao băng Perseids với tần suất lên đến 100 vệt mỗi giờ sẽ xuất hiện vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8 tại Việt Nam.

Mưa sao băng Perseids thường diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 17/7 đến 24/8 hàng năm.

Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời chuyên gia Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam cho biết, khoảng thời gian phù hợp nhất để quan sát mưa sao băng Perseids vào các đêm lân cận cực điểm.

Người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseid

vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8 tại Việt Nam - Ảnh minh họa: Báo Tiền phong

Cụ thể, đó là rạng sáng các ngày 12, 13 và 14 tháng 8. Trong đó, rạng sáng ngày 13 sẽ là thời điểm lý tưởng nhất. Đây là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất của năm 2018.

Khi trời không mưa và quan sát được nhiều ngôi sao trên bầu trời, người yêu thiên văn sẽ thấy được sao băng. Dù không cần ống nhòm, kính thiên văn để quan sát nhưng người xem cần tránh những nơi có ánh đèn cao áp, ô nhiễm không khí

Cũng theo các nhà thiên văn học từ nay tới cuối năm sẽ còn một số đợt mưa sao băng khác dự kiến sẽ xảy ra vào các ngày 14/11 -18/11; 9/10 -11/10; 18/10 - 23/10, 10/12-16/12.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/don-mua-sao-bang-perseids-dep-nhat-nam-vao-rang-sang-138-356207.html