Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Hố Hóc Mạng - Rừng già Châu Sơn

Ngày 24.8, UBND xã Quế An (Quế Sơn) tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Hố Hóc Mạng - Rừng già Châu Sơn, theo Quyết định số 1693 ngày 10.6.2019 của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.

Tin liên quan

Chiến lũy đá Hố Hóc Mạng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho lãnh đạo xã Quế An. Ảnh: D.T

Di tích lịch sử Hố Hóc Mạng - Rừng già Châu Sơn cách trung tâm huyện Quế Sơn khoảng 8km về hướng tây nam. Hố Hóc Mạng là hệ thống hang đá liên hoàn, nhiều ngóc ngách, được bao bọc bởi rừng già Châu Sơn. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hố Hóc Mạng là nơi cất giấu vũ khí súng đạn, nơi che chở cán bộ, du kích và nhân dân trong vùng.

Đặc biệt, từ năm 1970 - 1972 Hố Hóc Mạng là nơi ẩn náu, đóng quân của cán bộ, đoàn văn công tỉnh Quảng Đà và các đơn vị chủ lực của Quân khu 5 như Trung đoàn 31, Trung đoàn 38, Trung đoàn 9 (V600) thuộc Sư đoàn 2 để chuẩn bị đánh địch ở Dương Là, Hòn Chiêng, Cấm Dơi, quận lỵ Quế Sơn… Đây cũng là nơi đặt trạm phẫu tiền phương của các đơn vị quân chủ lực để cấp cứu, chữa trị cho bộ đội.

Do núi rừng hiểm trở với nhiều hố đá lớn, hang động sâu nên nhiều lần địch càn quét, đánh bom nhưng đều thất bại. Nhờ Hố Hóc Mạng mà căn cứ cách mạng của quân ta được giữ vững, người dân trong vùng gọi đây là “Chiến lũy đá”.

DUY THÁI

Nguồn Quảng Nam: http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201908/don-nhan-bang-xep-hang-di-tich-lich-su-cap-tinh-ho-hoc-mang-rung-gia-chau-son-869515/