Đón những hành khách quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng

Trưa 1-1 tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức chào đón và tặng hoa những vị khách quốc tế đầu tiên “xông đất” Đà Nẵng năm 2017. Đây là những vị khách quốc tế đầu tiên hứa hẹn cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Đà Nẵng trong năm 2017.

Theo đó, hai chuyến bay từ Singapore và Hàn Quốc đã đưa hơn 250 hành khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng dịp Tết dương lịch 2017. Với 100 hành khách trên chuyến bay của hãng Jin Air (thuộc Hãng Hàng không Quốc gia Hàn Quốc) đến Đà Nẵng lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 1-1. Ít phút sau đó, 150 khách du lịch quốc tế trên chuyến bay trực tiếp số hiệu MI 632 của Hãng hàng không Silk Air từ Singapore đến Đà Nẵng. Hành khách đầu tiên "xông đất" Đà Nẵng là ông Charlie Allen, quốc tịch Anh, đi từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2017, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 138.287 lượt, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó khách quốc tế ước đạt 75.604 lượt, tăng 27,6%, khách nội địa ước đạt 62.683 lượt, tăng 14,04% so với cùng kỳ năm 2016.

Đà Nẵng hiện có 20 đường bay quốc tế, trong đó có 11 đường bay trực tiếp thường kỳ và 9 đường bay trực tiếp thuê chuyến. Dự kiến trong năm 2017, Đà Nẵng sẽ xúc tiến mở thêm nhiều đường bay mới từ Thái-Lan do ba hãng khai thác và mở đường bay thẳng từ Osaka – Đà Nẵng. Năm 2017, Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện hứa hẹn thu hút nhiều du khách đến du lịch, nghỉ dưỡng ở thành phố này, đặc biệt là tuần lễ “Tuần lễ cấp cao APEC 2017”

Năm 2016 được xem là năm thành công của ngành du lịch Đà Nẵng với sự tăng trưởng mạnh của du lịch đường biển, đường hàng không với tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đạt trên 5,51 triệu lượt, tăng 17,7% so với năm 2015. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 1,67 triệu lượt, tăng 31,6%, khách nội địa đạt gần 3.84 triệu lượt người, tăng 12,5%. Tổng thu du lịch đạt 16 nghìn tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2015.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/item/31721202-don-nhung-hanh-khach-quoc-te-dau-tien-den-da-nang.html