Đón ông Zelensky, Đức công bố gói viện trợ vũ khí 3 tỉ USD cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Đức vừa công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine trị giá 3 tỉ USD, nhân sự kiện ông Zelensky sang thăm.

Ngày 13-5 Bộ Quốc phòng Đức công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine trị giá 3 tỉ USD, nhân sự kiện Tổng thống Volodymyr Zelensky sang thăm, theo đài CNN.

Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Đức, gói vũ khí mới trị giá 2,7 tỉ euro (gần 3 tỉ USD) sẽ bao gồm 30 xe tăng Leopard 1, 15 xe tăng phòng không Gepard, hơn 200 UAV trinh sát và 4 hệ thống phòng không Iris-T.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện với xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 tại một căn cứ của quân đội Đức ngày 5-5. Ảnh: CNN

Binh sĩ Ukraine huấn luyện với xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 tại một căn cứ của quân đội Đức ngày 5-5. Ảnh: CNN

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói: “Sự đóng góp quý giá về vật chất quân sự cần thiết khẩn cấp này một lần nữa cho thấy rằng Đức rất nghiêm túc trong việc hỗ trợ Ukraine”.

“Tất cả chúng ta đều mong muốn cuộc chiến khủng khiếp này kết thúc nhanh chóng. Thật không may, điều này vẫn chưa thể đoán trước được. Do đó, Đức sẽ cung cấp mọi sự giúp đỡ có thể cho Ukraine miễn là cần thiết” - ông nói thêm.

Cùng ngày, ông Andriy Yermak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky đã xác nhận gói hỗ trợ của Đức trên Telegram. “Cảm ơn các đồng minh của chúng tôi” - ông Yermak viết.

Gói viện trợ được đưa ra 1 ngày trước chuyến thăm của ông Zelensky đến Berlin và cũng là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine đến Đức kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Rạng sáng 14-5 (giờ Đức), ông Zelensky cho biết ông đã đến Berlin.

“Đã ở Berlin. Vũ khí. Gói viện trợ mạnh mẽ. Phòng không. Tái thiết. EU. NATO. An ninh” - vị tổng thống viết trên Twitter.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/don-ong-zelensky-duc-cong-bo-goi-vien-tro-vu-khi-3-ti-usd-cho-ukraine-post733186.html