Đòn tấn công cực mạnh của tàu hậu cần Việt Nam

Dù được thiết kế chuyên thực hiện nhiệm vụ hậu cần nhưng những chiếc tàu của Hải quân Việt Nam vẫn có sức tấn công ấn tượng.

Theo những thông tin được công bố, hiện nay bên cạnh các loại súng máy 12,7mm như DShK hoặc NSV, hạm đội tàu hậu cần Việt Nam còn được bổ sung thêm một số loại vũ khí bộ binh có hỏa lực mạnh tầm bắn xa, dành cho nhiệm vụ bảo vệ tàu trước các mối đe dọa từ trên biển lẫn như trên bờ.

Trong đó có súng chống tăng B-41, súng không giật DKZ82-B10 hoặc súng máy DShK. Ngoài ra còn có súng AK-47. Với số vũ khí này, những tàu hậu cần Việt Nam sở hữu lưới lửa khá mạnh có thể diệt nhiều mục tiêu trong tàm bắn hàng trăm mét.

B-10 là loại súng không giật nòng trơn cỡ 82mm. Tại Việt Nam vũ khí này được gọi bằng cái tên DKZ82. Súng không giật DKZ82 thường được đặt trên giá 3 chân, có thể gắn thêm 2 bánh xe với khả năng gập lại để thuận tiện khi di chuyển.

Khẩu đội DKZ82 tiêu chuẩn gồm 4 người, có nhiệm vụ mang vác đạn cũng như từng bộ phận tháo rời của súng.

Tuy nhiên trong tình huống khẩn cấp, xạ thủ có thể lựa chọn phương pháp bắn ứng dụng bằng cách vác vai như súng chống tăng thông thường. DKZ82 có góc tà từ -20 đến +35 độ; góc phương vị trong khoảng 250 đến 360 độ; tốc độ bắn 5-7 phát/phút.

Loại đạn thông dụng của súng là đạn xuyên lõm KB-881 nặng 3,87kg, có sơ tốc 322 m/s; tầm bắn hiệu quả 400 m nhờ kính ngắm PBO-2, sức xuyên 150 mm thép đồng nhất.

Trên mặt đất, vũ khí này tỏ ra rất hiệu quả trong việc tiêu diệt xe tăng, thiết giáp, lô cốt, hỏa điểm hay công trình quân sự của đối phương. Đối với mục tiêu trên biển, DKZ82 có thể tấn công và đánh chìm tàu chiến cỡ nhỏ, tàu đổ bộ của đối phương. Ảnh: Báo Hải quân. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/don-tan-cong-cuc-manh-cua-tau-hau-can-viet-nam-3368446/