Đón tàu sân bay, Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ Việt - Mỹ và đóng góp vào mẫu số chung hòa bình

Nhân dịp Đoàn tàu sân bay của Mỹ gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu tuần dương lớp USS Bunker Hill (CG 52) thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng bắt đầu từ 5/3 - 9/3, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã chia sẻ với TG&VN về sự kiện này.

Tàu hộ tống USS Bunker Hill là một trong hai tàu Mỹ thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 5/3. (Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Việt Nam)

Đoàn tàu sân bay của Mỹ gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu tuần dương USS Bunker Hill (CG 52) thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, Việt Nam lần này là tròn 2 năm sau khi lần đầu tiên tàu sân bay USS Carl Vinson Mỹ thăm Việt Nam tháng 3/2018. Chuyến thăm mở ra các cơ hội giao lưu cho các thủy thủ đoàn giữa hai bên. Nguyên Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cho rằng, tàu Mỹ thăm Việt Nam lần này đúng vào dịp 2 bên kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao, cho thấy quan hệ song phương ngày càng phát triển toàn diện trên nhiều mặt, trong đó có trao đổi và hợp tác quốc phòng nói chung cũng như hợp tác, chia sẻ thông tin an ninh hàng hải nói riêng.

Theo nguyên Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, quan hệ Việt – Mỹ trong 25 năm qua đã có những bước phát triển rất lớn. Từ những ngày đầu bình thường hóa năm 1995, quan hệ hai bên còn hạn chế, thì nay, hai bên đã trở thành Đối tác toàn diện, phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao cho đến kinh tế, đầu tư, thương mại và văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng.

Thương mại song phương trong 25 năm qua đã phát triển hơn 100 lần, từ hơn 450 triệu USD giai đoạn đầu, đến nay, đã tăng lên khoảng 50-60 tỷ USD. Hai nước cũng đã có những hợp tác tích cực trên nhiều lĩnh vực của khu vực và toàn cầu, trong đó có việc phối hợp tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, các hợp tác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, phòng chống dịch bệnh,…

“Việc tàu Mỹ lần thứ 2 thăm Việt Nam cũng như nhiều tàu quân sự, tàu hải quân của các nước như Anh, Pháp, Australia, Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Myanmar thăm các cảng của Việt Nam Việt Nam, thể hiện rằng Việt Nam mở rộng hợp tác trên tất cả các mặt và là đối tác với các nước trên nhiều lĩnh vực trong đó có cả lĩnh vực quốc phòng và hợp tác an ninh hàng hải, hải quân. Tàu Mỹ thăm Việt Nam trong thời gian qua vừa thể hiện việc tăng cường hợp tác Việt – Mỹ trên nhiều mặt, trong đó có quốc phòng, vừa thể hiện chính sách của Việt Nam là mở rộng hợp tác với tất cả các nước”, nguyên Thứ trưởng Phạm Quang Vinh nhấn mạnh.

Theo nguyên Thứ trưởng, sự viếng thăm của các tàu hải quân, tàu sân bay là hoạt động bình thường trong bối cảnh phát triển của quan hệ song phương. (Ảnh: NTT)

Theo nguyên Thứ trưởng, chính sách đối ngoại của Việt Nam là đa dạng hóa, đa phương hóa, muốn làm bạn và đối tác tin cậy với các nước cũng thể hiện trong lĩnh vực quốc phòng. Việt Nam hợp tác với các nước trong quốc phòng, đón tàu của nhiều nước đến Việt Nam, trong đó có tàu Mỹ thể hiện một thông điệp rằng Việt Nam không chỉ tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng mà còn mong muốn đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác chung ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ hợp tác chung đó, Việt Nam rất mong muốn một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương phát triển hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Việt Nam hy vọng, thông qua lần đón tàu Mỹ này cũng như những lần đón tàu của các nước trước đó và những hợp tác với các nước trong khu vực, có thể đóng góp vào mẫu số chung là hòa bình, hợp tác và phát triển. Đặc biệt, ông Phạm Quang Vinh cho rằng, trong các khuôn khổ hợp tác mà ASEAN đang dẫn dắt, Việt Nam rất trông đợi các đối tác chủ chốt của ASEAN cùng hợp tác với Việt Nam và các nước trong khu vực trên tinh thần mẫu số chung đó.

“Nếu nhìn lại, tháng 3/2018, tàu sân bay đầu tiên của Mỹ thăm Việt Nam là vào thời điểm hơn 40 năm sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chuyến thăm này có thể được xem như sự khởi đầu cho sự phát triển của hai bên. 2 năm sau, với sự viếng thăm của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu tuần dương USS Bunker Hill (CG 52) cũng cho thấy quan hệ hai nước ngày càng phát triển và sự viếng thăm của các tàu hải quân, tàu sân bay là hoạt động bình thường trong bối cảnh phát triển của quan hệ song phương”, nguyên Thứ trưởng Phạm Quang Vinh chia sẻ.

Thu Hiền

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/don-tau-san-bay-viet-nam-mong-muon-phat-trien-quan-he-viet-my-va-dong-gop-vao-mau-so-chung-hoa-binh-110978.html