Đón thêm 500 người Việt từ châu Âu về sân bay Vân Đồn

Ngày 23/3, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tiếp tục đón hơn 500 hành khách là công dân Việt Nam từ 2 quốc gia châu Âu đang có dịch.

Chuyến bay từ Đức có 208 hành khách và chuyến bay từ Anh có 301 hành khách, tất cả đều là công dân Việt Nam.

Các chuyến bay chở khách từ Đức và Anh hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn sáng 23/3.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống , các hành khách này phải khai báo y tế và được kiểm tra sàng lọc, phun khử trùng hành lý, sau đó được đưa về các điểm cách ly theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Hành khách thực hiện khai báo y tế bắt buộc và làm thủ tục nhập cảnh phía ngoài nhà ga.

Sau hơn 1 tháng được chọn là một trong những sân bay chuyên dụng đón hành khách từ các quốc gia có vùng dịch, sân bay Vân Đồn đã đón 24 chuyến bay với tổng số hành khách là 3. 526 người.

Phương tiện và khu vực luồng di chuyển của hành khách đều được phun khử trùng đúng quy định.

Quy trình đón các chuyến bay về từ vùng dịch được tuân thủ nghiêm ngặt, các tàu bay đậu tại bãi riêng, hành khách làm thủ tục nhập cảnh và kiểm tra hải quan phía bên ngoài nhà ga, phun khử trùng các khu vực này sau khi đón khách, nhân viên sân bay tiếp xúc trực tiếp với hành khách đều được trang bị đồ bảo hộ y tế.

Không chỉ hành khách, tất cả người thân khi ra vào sân bay cũng đều phải đeo khẩu trang y tế và thực hiện khai báo y tế bắt buộc./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

.

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/don-them-500-nguoi-viet-tu-chau-au-ve-san-bay-van-don-1026005.vov