Đòn trả thù 'độc' Thổ Nhĩ Kỳ có thể nhắm vào Trump và Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdoğan đã nhận được yêu cầu chiếm các tháp Trump ở thủ đô Istanbul để trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các quan chức nước này trong bối cảnh quan hệ đồng minh ruột giữa 2 bên tuột dốc.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdoğan

Tổng thống Erdoğan được Đảng Điều tốt đẹp yêu cầu tịch thu tài sản thuộc sở hữu của Tổng thống Donald Trump và các thành viên trong nội các của ông trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đề xuất này được đưa ra sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhắm vào 2 quan chức hàng đầu trong chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vì không chịu thả mục sư người Mỹ Andrew Brunson bị giam vì cáo buộc gián điệp và khủng bố.

Hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt bằng cách đóng băng tài sản là Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Abdulhamit Gul và Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu vì "vai trò chính của họ trong việc bắt giữ và giam giữ mục sư Andrew Brunson".

Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự phẫn nộ vì các lệnh trừng phạt nhấn mạnh động thái này phản ánh "thái độ hung hăng, thù địch”.

"Quyết định can thiệp vào hệ thống tư pháp của chúng tôi sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến các nỗ lực xây dựng được thực hiện để giải quyết các vấn đề giữa hai nước", Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo.

Ông Mevlut Cavusoglu, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí công khai đe dọa Ankara sẽ trả đũa Mỹ tương xứng.

Sau đó, phát ngôn viên kiêm Tổng thư ký Đảng Điều tốt đẹp Thổ Nhĩ Kỳ Ayten Çıray đề nghị, chính phủ và Đảng Phát triển (AKP) nên chiếm Tháp Trump để trả đũa.

Tổ hợp tháp Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khu Mecidiyekoy sôi động, sầm uất của thủ đô Istanbul với hai tòa tháp 40 tầng và trung tâm mua sắm cực kỳ rộng rãi. Một trong hai tòa nhà có các căn hộ dân cư; còn tòa nhà còn lại được thiết kế cho thuê làm văn phòng.

Tuy nhiên, theo tờ New York Times, bản thân Tổng thống Trump lẫn công ty của gia đình Trump đều không phải là chủ sở hữu hợp pháp của tổ hợp tháp Trump ở Istanbul.

Thay vào đó, bất động sản này được sở hữu bởi tập đoàn Doğan Holding của Thổ Nhĩ Kỳ. Tập đoàn này đã trả cho ông Trump khoảng 1 triệu USD để được quyền đặt tên tổ hợp tháp Trump theo tên Tổng thống Mỹ.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/don-tra-thu-doc-tho-nhi-ky-co-the-nham-vao-trump-va-my-900928.html