Đón Valentine trong mùa dịch bệnh

Mùa 'Lễ tình nhân' 14-2 (Valentine) lại đến. Đây là dịp để đôi lứa thể hiện tình cảm cùng nhau. Người yêu nhau càng thắt chặt tình cảm, người cô đơn sớm tìm thấy 'nửa kia' của mình. Thế nhưng, thay vì nhộn nhịp, hối hả, khấp khởi với những dự định cho ngày lễ tình nhân như mọi năm, mùa Valentine năm nay khá 'ảm đạm' bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) gây ra.

“Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên ngày 14-2 năm nay dời lại sang năm sau” - một trong những câu nói vui các bạn trẻ hay truyền nhau trong mùa lễ tình nhân năm nay.

Những năm qua, trước lễ tình nhân nhiều ngày, những trung tâm thương mại hay địa điểm chiếu phim thường bày trí, thiết kế cảnh vật thật bắt mắt để các đôi lứa có dịp lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Năm nay rơi vào mùa dịch, những nơi thiết nghĩ là sẽ rất đông người tập trung ngày lễ tình nhân thì chưa hẳn đã nhiều người đến. Bởi đa phần kế hoạch hay dự định trước đó của các cặp đôi đều đã bị thay đổi.

"Còn nhớ, mùa lễ tình nhân năm ngoái, tôi và bạn trai hẹn nhau đi ăn uống rồi thì đến những nơi đông người vui chơi hay đi xem phim. Nhưng, Valentine năm nay thì chắc phải thay đổi lịch hẹn rồi.

Tôi bàn với bạn trai là không cần đi đâu chơi cũng được vì mùa dịch bệnh đến nơi đông người phải đeo khẩu trang. Đi chơi như vậy cũng không vui, thôi thì dời lại khi nào qua dịch bệnh rồi đi bù cũng được" - chị Kim Sang (29 tuổi, ngụ xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang) bày tỏ.

Hoa tươi vẫn là quà tặng không thể thiếu ngày 14-2

Đi xem phim cũng là lựa chọn được rất nhiều bạn trẻ chọn lựa trong dịp lễ tình nhân. Tuy mùa dịch bệnh Covid-19 nhưng ghi nhận ở các rạp chiếu phim trên địa bàn TP. Long Xuyên, người đến xem phim hầu hết đều đeo khẩu trang y tế để phòng, chống dịch bệnh.

Nắm bắt tâm lý đó, nhiều phim mới với chủ đề hài hước, kinh dị, tình cảm cũng đồng loạt công chiếu trong ngày 14-2. Có người lại chọn cho mình cách tận hưởng lễ tình nhân rất đặc biệt chính là ở nhà thưởng thức các món ăn do mình nấu cùng gia đình hay người yêu thương.

Chị Cẩm Lài (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang) nói rằng: “Lễ tình nhân trùng với ngày cưới của 2 vợ chồng nên năm nào, ông xã cũng tặng tôi một lẵng hoa rất đẹp. Ngày đó, tôi thường tự tay đi chợ, nấu những món ăn chồng con thích rồi cả nhà quây quần dùng bữa tiệc đơn giản, ấm cúng cùng nhau. Đơn giản vậy thôi nhưng vừa tiết kiệm lại “sưởi ấm” tình cảm gia đình”.

Bên cạnh những buổi hẹn hò, hẳn là những món quà bất ngờ hay nhành hoa tươi thắm là vật không thể thiếu trong lễ tình nhân. Dịp này các siêu thị hay cửa hàng mỹ phẩm, thời trang cũng “tung” chương trình khuyến mãi hấp dẫn giảm từ 10-30%.

Cũng như mọi năm, hoa hồng, gấu bông hay chocolate là mặt hàng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng nhất. Tùy vào điều kiện, các chàng trai sẽ chọn cho mình món quà thích hợp nhất để dành tặng bạn gái.

Song do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường quà tặng cũng biến động ít nhiều. Theo một chủ bán quà tặng 14-2 (thời vụ) trên đường Nguyễn Trãi (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang), nếu lễ tình nhân những năm trước, người bày bán hoa tươi, quà tặng rất đông thì nay đã giảm hẳn. Bởi vào dịp lễ như thế này, sinh viên và học sinh chiếm hơn 70% trong khâu tiêu thụ hoa. Nhưng, hiện học sinh và sinh viên còn đang nghỉ học vì dịch bệnh đã khiến sức mua mặt hàng này xuống thấp.

Cũng trong mùa dịch bệnh, không ít những món quà độc, lạ chưa từng có tên trong danh sách quà tặng trước đây giờ được nhiều người “săn lùng”, điển hình là nước rửa tay khô.

“Vài ngày trước, tôi được tặng đến 2 chai nước rửa tay khô. Thấy hài hước nhưng cũng rất thú vị. Nói thật thì đây là món quà khá là thiết thực trong thời điểm hiện nay. Bởi theo khuyến cáo của Bộ Y tế, ngoài việc đeo khẩu trang y tế khi cần thiết thì thường xuyên rửa tay diệt vi khuẩn cũng góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19” - chị Phương Linh (ngụ thị trấn An Châu, Châu Thành) thích thú chia sẻ.

Cứ thế, mỗi người sẽ có cách thể hiện tình cảm khác nhau trong ngày lễ tình nhân. Dẫu đơn giản hay cầu kỳ thì đó cũng là kỷ niệm khó quên. Bởi đó là ngày đặc biệt dành cho những người đang yêu, được yêu và sẽ yêu.

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/don-valentine-trong-mua-dich-benh-a264491.html