Đơn vị điểm của tỉnh Long An tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An mong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An sẽ là 'cánh tay nối dài' phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng CAND và cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững ổn định tình hình ANTT góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà....

Ngày 10/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Long An đã chọn chùa Long Hoa, xã Long Trạch, huyện Cần Đước làm điểm tổ chức Ngày hội cấp tỉnh lần thứ 18, năm 2023.

Ông Đào Hữu Tấn - Quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Ban Trị sự Giáo hội Phận giáo Việt Nam huyện Cần Đước.

Đại đức Thích Trí Minh - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đước chủ trì ngày hội.

Đến dự chỉ đạo tại ngày hội có đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cùng nhiều lãnh đạo khác của tỉnh Long An và huyện Cần Đước.

Đại tá Lâm Minh Hồng trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho nhân dân và cán bộ xã Long Trạch.

Đại đức Thích Trí Minh cho biết việc tổ chức ngày hội tại chùa Long Hoa là dịp để đồng bào, tăng ni, phật tử ôn lại truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, phát huy tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước.

Trong năm qua, Công an huyện Cần Đước đã phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp thực hiện mô hình “Chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử huyện Cần Đước tham gia giữ gìn an ninh, trật tự”. Mô hình này được tỉnh và Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an thông báo nhân rộng học tập trên toàn quốc.

Công an tỉnh Long An trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” của Bộ Công an cho các cá nhân.

Mô hình trên đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác giữ gìn ANTT, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào phật tử an tâm tu hành, gắn bó chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các hoạt động phật sự luôn đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, thực hiện tốt việc “Tự phòng, tự quản, tự hòa, tự bảo vệ”, góp phần phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng để vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo, đảm bảo các cơ sở thờ tự an toàn về an ninh trật tự.

Công an tỉnh Long An trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi đến bà con nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an, quý tăng, ni, phật tử lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức điểm Ngày hội tại chùa Long Hoa, thể hiện được sự trang trọng, chu đáo, chất lượng về nội dung, hình thức, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả nổi bật trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Cần Đước, các cấp ủy, chính quyền, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, đã phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện thực hiện tốt mô hình “Chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử huyện Cần Đước tham gia giữ gìn an ninh, trật tự”.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo vệ vững chắc ANTT; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Giám đốc Công an tỉnh Long An trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Long Trạch, huyện Cần Đước đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và kỷ niệm chương cho 15 người dân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức điểm cấp tỉnh “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023. Ngoài ra, Ban chỉ đạo tỉnh Long An trao 50 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Trạch.

Thúy Phượng-Văn Tiền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/don-vi-diem-cua-tinh-long-an-to-chuc-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-antq--i703402/