Đơn vị điển hình trong công tác dân vận chính quyền

Trong những năm qua, phường Phú Xá (TP. Thái Nguyên) đã cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền trên các lĩnh vực. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong những năm qua, phường Phú Xá (TP. Thái Nguyên) đã cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền trên các lĩnh vực. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, anh Đỗ Xuân Hiếu (thứ 2 từ phải qua), ở tổ dân phố 2, phường Phú Xá, đã đồng thuận bàn giao 700m2 đất của gia đình cho Dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Xá, cho biết: Thực hiện công tác dân vận chính quyền, Đảng bộ địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý đất đai, đô thị, xây dựng cơ bản. Điển hình trong công tác dân vận chính quyền của Đảng bộ phường thời gian qua là đã tuyên truyền, vận động 100% hộ dân chấp hành và đồng thuận cao thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước và vỉa hè đường Phú Xá.

Để minh chứng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường dẫn chúng tôi đi thực tế tại tuyến đường Phú Xá. Tại đây, hè thông, đường thoáng, sạch, đẹp, không có tình trạng ách tắc giao thông. Trò chuyện với nhiều người dân ở khu vực này, chúng tôi nhận thấy họ đều vui mừng khi Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo các hộ dân, trước đây, vỉa hè cả tuyến đường này cây cối mọc um tùm, các hộ hai bên đường có nhiều mái vẩy kinh doanh nên cảnh quan đô thị khá nhếch nhác. Hơn nữa, do không có rãnh thoát nước nên dẫn đến tình trạng nước thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Dự án nhằm tạo diện mạo mới cho giao thông đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững, Đảng bộ phường Phú Xá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Đầu tháng 6/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước và vỉa hè đường Phú Xá. Trong đó, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, đặc biệt các chi bộ 5, 6, 7, 8, 12 nằm trên trục đường Phú Xá, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Giang Hoa Viên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12, chia sẻ: Dự án ảnh hưởng đến gần 100 hộ dân trong tổ, đa phần là các hộ kinh doanh. Sau khi được tuyên truyền, cơ bản các hộ đã tự nguyện tháo dỡ mái vẩy, mái che kinh doanh lấn chiếm vỉa hè để đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ. Quá trình vận động, có một số hộ thắc mắc, bày tỏ rất tiếc khi phải chặt cây xanh bóng mát hay dỡ lều mái vẩy cũng đã được chúng tôi tuyên truyền và sau đó đều đồng thuận.

Cũng như tổ dân phố 12, từ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và các tổ dân phố 5, 6, 7, 8 trong thông tin, tuyên truyền, vận động, Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước và vỉa hè đường Phú Xá (chiều dài tuyến đường 1,2km, tổng kinh phí phê duyệt hơn 14 tỷ đồng) đã hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ. Dự án được đưa vào sử dụng cuối năm 2021.

Ngoài Dự án trên, Đảng bộ phường Phú Xá cũng làm tốt công tác “Dân vận khéo”, tạo sự đồng thuận cao của hàng trăm hộ dân ở địa bàn các tổ 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 để Dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2 (số hộ ảnh hưởng 228 hộ, tái định cư 59 hộ) được triển khai theo kế hoạch.

Anh Đỗ Xuân Hiếu, ở tổ dân phố 2, vui vẻ nói: Được các cấp chính quyền, đoàn thể thông tin, tuyên truyền, gia đình tôi đã bàn bạc và nhất trí ủng hộ công trình. Sau khi bàn giao mặt bằng cho Dự án, gia đình tôi đã ổn định chỗ ở và tiếp tục kinh doanh. Đến nay, đường Việt Bắc giai đoạn 2 đã hoàn thành, tạo diện mạo mới khang trang cho giao thông đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương nên chúng tôi thấy rất phấn khởi.

Bên cạnh 2 dự án nói trên, năm 2022, dấu ấn trong công tác dân vận chính quyền của Đảng bộ phường Phú Xá còn thể hiện ở việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường và bầu tổ trưởng dân phố trên địa bàn; vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; lắp đặt 32 mắt camera an ninh, với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng bằng nguồn xã hội hóa…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Phương cho biết thêm: Xác định “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Khối Dân vận phường Phú Xá đã chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào thi đua trong lĩnh vực này. Phường đã hướng dẫn mỗi tổ dân phố xây dựng 1-2 mô hình điển hình “Dân vận khéo”; lựa chọn 4 tổ dân phố đăng ký mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh và thành phố. Chúng tôi cũng tham mưu thành lập Tổ công tác dân vận thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn; Tổ công tác giúp đồng chí Bí thư đảng ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân kịp thời, chất lượng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ phường Phú Xá tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” để xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202211/don-vi-dien-hinh-trong-cong-tac-dan-van-chinh-quyen-dc47eb1/